Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh - Phân hiệu Quảng Ngãi khai giảng năm học mới

03:10, 16/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/10, Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh - Phân hiệu Quảng Ngãi đã tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023.
[links()]

Năm học 2022 – 2023, Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh - Phân hiệu Quảng Ngãi tuyển sinh được hơn 300 sinh viên đại học (đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu); thu hút hơn 100 học viên theo học khóa đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh. Nâng tổng quy mô đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi lên hơn 1.000 sinh viên, học viên.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Nguyễn Xuân Hồng đánh trống khai trường.
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng đánh trống khai giảng năm học mới.

Dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19, nhưng trong năm học 2021 - 2022, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Để phát huy thành quả đó, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch cụ thể, đa dạng các hình thức hoạt động phục vụ cộng đồng...

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Quảng Ngãi Phạm Việt Hùng mong muốn các sinh viên, học viên cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để thỏa sức với ước mơ, hoài bão, thử sức với những thách thức, chuẩn bị hành trang cho tương lai, khẳng định bản thân. Nhà trường sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ, dìu dắt các em đạt được mục tiêu và thành công trong tương lai.

Trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc.
Trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc.

Dịp này, nhà trường cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vinh danh 2 thủ khoa đầu vào năm học 2022 – 2023; khen thưởng và trao 30 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó trong năm học vừa qua, với mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: T.NHÀN


.