Nghĩa Hành: Chăm lo khuyến học, khuyến tài

10:03, 30/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Nghĩa Hành luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), tạo động lực để nhiều học sinh, sinh viên (HS, SV)  vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.  
[links()]
 
Tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo 
 
Em Lương Công Nam, HS  lớp 9A, Trường THCS Hành Minh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba chị em Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh của Nam, Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hành cùng nhà trường đã vận động giáo viên, các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ để em tiếp bước đến trường. “Năm học này, em tiếp tục được các thầy, cô giáo và các nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo, máy tính bảng... Đây là động lực để em phấn đấu học tốt hơn”, Nam chia sẻ. 
 
Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hành trao học bổng cho học sinh.
Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hành trao học bổng cho học sinh.
Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hành Bùi Đình Thời cho biết, công tác KH, KT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chính quyền các cấp chú trọng triển khai hằng năm. Đây là nguồn động viên giúp HS, SV tiếp tục phát huy thành tích học tập. 
 
Em Lê Đức Hiếu ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh vừa nhận được học bổng trị giá 3 triệu đồng do Hội Khuyến học huyện trao. Hiếu mồ côi cha, mẹ bị bệnh tâm thần. Ông bà ngoại nuôi dưỡng Hiếu từ nhỏ. Từ khi ông ngoại mất, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. 
 
Lê Đức Hiếu cho biết, con đường học tập của em luôn có sự đồng hành, sẻ chia của hội khuyến học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để góp sức xây dựng quê hương. 
 
Năm 2021, Hội Khuyến học huyện Nghĩa Hành đã vận động Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh ủng hộ 150 thùng hàng gồm sách vở, đồ dùng học tập, với tổng trị giá 90 triệu đồng, để hỗ trợ HS nghèo trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp quỹ trao học bổng tặng cho 50 SV nghèo vượt khó học giỏi, trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho HS có hoàn cảnh khó khăn...
 
Lan toả phong trào học tập trong cộng đồng
 
Những năm gần đây, phong trào học tập ở huyện Nghĩa Hành ngày càng lan tỏa. Hằng năm, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác KH, KT, xây dựng XHHT. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ và triển khai các hoạt động khuyến học, hỗ trợ phát triển giáo dục ở 12 xã, thị trấn. Đến nay, huyện Nghĩa Hành có hơn 10 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập và 12 trung tâm học tập cộng đồng; có 74 dòng họ học tập, 4/12 cộng đồng học tập cấp xã, 40 cộng đồng học tập thôn, tổ dân phố… 
 
Ông Bùi Đình Thời nhấn mạnh, thời gian tới, hội tiếp tục phát triển hội viên; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn; nhân rộng mô hình học tập trong cộng đồng. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của các chi hội khuyến học cơ sở trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác KH, KT, xây dựng XHHT, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình, dòng họ, khu dân cư...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 
 

.