Lo núi lở, hàng trăm học sinh xã Ba Giang nghỉ học kéo dài

08:11, 13/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao sạt lở núi gây nguy hiểm cho học sinh trường Tiểu học & THCS Ba Giang nên Phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
[links()]
 
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại xã Ba Giang (Ba Tơ,) có nguy cơ sạt lở. Nguy hiểm nhất là ngọn núi Voang Mo Ơn xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Trong khi đó, dưới chân núi là trụ sở cơ quan, nhà dân và đặc biệt là trường Tiểu học & THCS Ba Giang.
 
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời người dân, trụ sở làm việc đến nơi an toàn. Đồng thời cho 269 học sinh của trường Tiểu học & THCS Ba Giang nghỉ học hơn 1 tuần qua.

 

Trường Tiểu học & THCS Ba Giang nằm dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao (Ảnh tư liệu)
Trường Tiểu học & THCS Ba Giang nằm dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao (Ảnh tư liệu)
 
Theo ông Huỳnh Giang Nam – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ, mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao sạt lở núi gây nguy hiểm cho học sinh trường Tiểu học & THCS Ba Giang. Do đó, phòng đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
 
Tại xã Ba Giang có nhiều điểm sạt lở, nhà dân, trụ sở làm việc của xã cũng phải di dời. Xã lại nằm cách xa trung tâm huyện nên không có nơi để các em học tạm.
 
“Các em nghỉ học suốt tuần trước, mới đi học lại một hôm thì tiếp tục nghỉ vì có mưa lớn, nguy cơ sạt lở núi rất cao. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dạy và học, tuy nhiên chúng tôi xác định phải đặt sự an toàn của các em lên hàng đầu”, ông Nam thông tin.
 
Triền núi có nhiều vết nứt, nhiều điểm đã bắt đầu sạt đất đe dọa an toàn của học sinh cũng như hàng trăm hộ dân xã Ba Giang.
Triền núi có nhiều vết nứt, nhiều điểm đã bắt đầu sạt đất đe dọa an toàn của học sinh cũng như hàng trăm hộ dân xã Ba Giang.
 
Theo dự báo, tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn kéo dài đến cuối tuần này. Do đó, trường Tiểu học & THCS Ba Giang sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Khi mưa bão đi qua, nhà trường sẽ tổ chức dạy bù để các em theo kịp chương trình.
 
PV
 

.