Trần Thế Trung giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2019

09:09, 16/09/2019
.
Với 245 điểm, thí sinh Trần Thế Trung đã giành vòng nguyệt quế, chính thức trở thành quán quân thứ 19 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
TIN LIÊN QUAN

Giữ được phong độ xuất sắc ở hầu hết các phần thi, chàng trai đến từ Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) Trần Thế Trung đã chinh phục thành công vòng nguyệt quế vinh quang của trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019, được tổ chức ngày 15-9 tại Hà Nội.
 Trần Thế Trung trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019
Trần Thế Trung trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019

Á quân cuộc thi là thí sinh Nguyễn Hải Đăng với 210 điểm. Hai thí sinh cùng giành giải ba là Đoàn Nam Thắng với 200 điểm và Nguyễn Bá Vinh với 120 điểm

Ở phần thi Khởi động, Trần Thế Trung đã xuất sắc giành 100 điểm. Thí sinh Trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trả lời đúng 10/12 câu. Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ) giành được 80 điểm, Đoàn Nam Thắng (Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hoà) cùng được 50 điểm.

Sau ở phần thi Vượt chướng ngại vật với câu trả lời Nhà giàn DK1, Trần Thế Trung có 110 điểm, Đoàn Nam Thắng 60 điểm và Nguyễn Bá Vinh 90 điểm. Nguyễn Hải Đăng vượt lên dẫn đầu với 120 điểm.

Cuộc đua càng trở nên kịch tính khi ở phần thi Tăng tốc, Nguyễn Hải Đăng có 220 điểm, Trần Thế Trung về nhì với 200 điểm; Đoàn Nam Thắng 180 điểm và Nguyễn Bá Vinh: 150 điểm.

Tuy nhiên, ở phần thi Về đích, với gói câu hỏi 40 điểm, Thế Trung đã trở thành người về đích đầu tiên với 245 điểm, dù thí sinh này đã có 2 câu trả lời đầu tiên không chính xác.

Với chiến thắng này, Trần Thế Trung sẽ được nhận phần thưởng trị giá 35.000 USD. Các thí sinh xếp thứ hai, thứ ba nhận phần thưởng trị giá lần lượt 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Theo Yến Anh/NLĐO

 

 


.