Sơn Hà nâng cao chất lượng giáo dục

07:05, 27/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, Sơn Hà đều ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục. Quá trình thực hiện đều có tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Huyện Sơn Hà hiện có 50 cơ sở giáo dục, với gần 20.000 học sinh, trong đó học sinh người dân tộc Hrê chiếm 81%. Toàn huyện còn 5 xã và 20 thôn đặc biệt khó khăn. Với địa hình sông suối chia cắt, dân cư sống không tập trung, nên ngành giáo dục phải tổ chức nhiều điểm học tại các khu dân cư để giảm bớt khó khăn cho các em học sinh...

 Học sinh Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà) trong giờ tự học.
Học sinh Trường Tiểu học Sơn Bao (Sơn Hà) trong giờ tự học.


Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2010-2015 và 2015-2020), Huyện ủy Sơn Hà đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục đào tạo. Trên cơ sở đó, huyện tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tích cực vận động học sinh ra lớp. Kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, huyện có 6 trường đạt chuẩn quốc gia; chuyển đổi 2 trường mẫu giáo thành trường mầm non có tổ chức bán trú.
 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà Nguyễn Thị Thành cho biết: "Các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết đều được quán triệt cho cán bộ quản lý và giáo viên biết, để từ đó cùng quyết tâm thực hiện. Sau mỗi năm học, các chỉ tiêu đề ra đều được đánh giá tại mỗi đơn vị trường học, nơi nào chưa chuyển biến phải phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của huyện đã được nâng lên đáng kể ".

Công tác tuyển dụng giáo viên được đổi mới, số lượng tăng thêm 191 người. Hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Chất lượng giáo dục được tăng dần qua từng năm. Đối với học sinh mầm non, tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 14,5% (2011), giảm xuống còn 11,9% (2015); tỷ lệ học sinh khá, giỏi từ 43,5% (2011) tăng lên 50,4% (2014); đối với học sinh THCS, tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm 2011 là 19,7%, đến năm 2015 tăng lên 25,8%. Cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ là 81,5 tỷ đồng.

Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Sơn Hà tiếp tục kiên trì mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo thông qua việc ban hành Nghị quyết số 04 về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Qua hơn 2 năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hiện có 8/46 trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong đó có 2 trường được công nhận mới, 6 trường đã đạt chuẩn ở nhiệm kỳ trước được nâng chuẩn ở mức cao hơn. Tiếp tục chuyển đổi thêm 8 trường mẫu giáo thành mầm non bán trú, trẻ em mầm non ra lớp đạt 100%. Đối với giáo dục tiểu học, học sinh đánh giá hoàn thành đạt 97%; THCS tỷ lệ học sinh khá, giỏi từ 28,5% (2015) tăng lên 30,8% (2017).

Hiện nay, 100% trường THCS trong huyện tổ chức giảng dạy bộ môn tin học, tiếng Anh; 12/18 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh và 14/18 trường dạy tin học. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số thông qua áp dụng các giải pháp tích cực, tạo niềm đam mê học tập cho học sinh. Trong 2 năm qua, ngành giáo dục Sơn Hà tiếp tục được quan tâm đầu tư thêm gần 40 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất. Trong năm 2017, Sơn Hà được công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ II. Toàn huyện có gần 900 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 34 em mồ côi. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phát động và có 600 em được thầy, cô nhận làm cha mẹ đỡ đầu...


Bài, ảnh: THANH NHỊ


 


.