Xứng đáng với niềm tin của người lao động

01:01, 10/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đồng hành với công nhân lao động (CNLĐ) nghèo; CB,CCVC khó khăn là phương châm hoạt động của Công đoàn huyện Mộ Đức trong những năm qua.

TIN LIÊN QUAN


Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức Lê Thanh Sơn, cho biết: Khi đời sống kinh tế còn khó khăn, áp lực công việc ngày một cao thì đời sống tinh thần của CNLĐ khó có thể đảm bảo được. Do đó, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, LĐLĐ huyện còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ. Trong năm 2017, LĐLĐ huyện đã tổ chức Ngày hội Công nhân với sự tham gia của hơn 100 CNLĐ thuộc 4 CĐCS trực thuộc đóng trên địa bàn huyện.

LĐLĐ huyện Mộ Đức trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở.
LĐLĐ huyện Mộ Đức trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở.


Ngày hội diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNLĐ, với các nội dung: Đá bóng vào khung thành, kéo co, nhảy bao bố, đua xe máy chậm, thi đấu cờ tướng. Tại ngày hội, LĐLĐ huyện đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ huyện còn tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Gia đình điểm 10 - cùng nhau vào bếp” thu hút đông đảo CB, CCVC và CNLĐ tham gia. Các đội thi chế biến, trình bày và thuyết trình mâm cơm cho 6 người ăn với trị giá không quá 1 triệu đồng. Qua hội thi đã thắt chặt mối quan hệ giữa nữ CNVC-LĐ với nhau. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn tổ chức giải bóng đá mi ni cho nữ CNVC-LĐ, tạo điều kiện để chị em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gìn giữ gia đình hạnh phúc...

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức Lê Thanh Sơn, LĐLĐ huyện còn chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Kết quả có 4/4 doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả việc ký kết. Các cấp công đoàn làm việc với người sử dụng lao động chăm lo việc nâng cao “Chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ”. Qua đó, bữa ăn ca của công nhân tại các doanh nghiệp được duy trì thực hiện và chất lượng đảm bảo, với giá trị 20.000 đồng/suất. Để chia sẻ với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, LĐLĐ huyện tổ chức Chương trình “Đón Tết cùng CNLĐ" và đã tặng 31 suất quà với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng, góp phần giúp CNLĐ có một cái Tết ấm cúng...

LĐLĐ huyện Mộ Đức đã không ngừng sáng tạo, tìm ra những mô hình hoạt động giúp đỡ CNLĐ nghèo. Điển hình là vận động đoàn viên CĐCS trường học đóng góp ủng hộ Quỹ hỗ trợ đoàn viên về hưu, gặp hoạn nạn, với tổng số tiền 176,6 triệu đồng.

Từ nguồn tiền này, các cấp công đoàn đã  thăm hỏi, hỗ trợ cho 47 đoàn viên (1 triệu đồng/người). Ngoài ra, Thường trực LĐLĐ huyện còn tổ chức thăm, tặng quà các đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn qua các thời kỳ đã nghỉ hưu nhân dịp Tết.  Vận động mỗi ĐVCĐ đóng góp vào quỹ “Mái ấm Công đoàn” 40.000 đồng/người, được 101 triệu đồng, hỗ trợ xây 6 mái ấm công đoàn cho CNVC-LĐ nghèo khó khăn về nhà ở... LĐLĐ huyện hướng dẫn 10 đoàn viên làm hồ sơ vay vốn của tổ chức Công đoàn, với số tiền 300 triệu đồng để tạo việc làm, cải thiện cuộc sống. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 2 ĐVCĐ vay số tiền 55 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nâng tổng số dư nợ đến nay hơn 1 tỷ đồng...


Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

 


.