Sáu học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế

01:12, 11/12/2016
.

Chiều 10-12, thông tin từ các thầy, cô giáo đang hướng dẫn đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế năm 2016 tại Indonesia cho biết: Cả 6 thành viên đội tuyển Việt Nam đều đoạt giải, gồm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

 

Đoàn Việt Nam nhận giải cùng các đoàn khác.
Đoàn Việt Nam nhận giải cùng các đoàn khác.


Hai học sinh giành HCV là Nguyễn Ngọc Đức, Phan Minh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Hai học sinh giành HCB là Nguyễn Nga Nhi, Phạm Quốc Khánh (cũng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Hai thành viên còn lại của đội tuyển là Phan Hà Linh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Đặng Nguyễn Tiến Đạt (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) giành HCĐ.

Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế là kỳ thi dành cho học sinh lứa tuổi 15. Học sinh phải trải qua ba phần thi, bao gồm: Bài thi tự trắc nghiệm, bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Mỗi bài thi đều có các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính là vật lý, hóa học và sinh học. Kỳ thi năm nay có 54 nước đăng ký, 48 nước chính thức tham dự với 49 đoàn (nước chủ nhà có 2 đoàn) với tổng số 276 học sinh. Dự kiến, đội tuyển học sinh Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 12-12.

Theo Thống Nhất/Hà Nội Mới Online

 

 

 


.