Triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017

05:08, 17/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.8, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017. 

TIN LIÊN QUAN

Năm học 2015- 2016, ngành GD&ĐT đã đạt được những kết quả nổi bật. Quy mô và mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học.
 
Chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng trẻ mầm non có nhiều chuyển biến; tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 30 với học sinh tiểu học.
 
Với bậc giáo dục trung học, đổi mới phương pháp dạy học phân hóa theo năng lực, sáng tạo, tăng cường việc nắm vững kiến thức, kĩ năng môn học, nhằm tạo ra sự đồng bộ về phương pháp dạy học.
 
Đến cuối năm học có 208/208 trường tự đánh giá theo bảng kiểm tra, kết quả có 110 trường đạt. 54 trường được UBND huyện công nhận đảm bảo an toàn. 14/127 trường thực hiện thí điểm mô hình VNEN, 421 trường tiểu học tổ chức dạy Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.
 
 
Đồng chí Lê Quang Thích- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi.
Đồng chí Lê Quang Thích- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi.
 
Đặc biệt, tỷ lệ học sinh khá, giỏi; học sinh đạt các giải qua tham gia các cuộc thị, kỳ thi đạt kết quả cao hơn năm học trước. Học sinh giỏi quốc gia có 19 học sinh đạt giải, tăng 3 giải so với năm học 2014-2015. 5/6 sản phẩm dự thi đạt giải cấp toàn quốc Hội thi Khoa học kỹ thuật; 9 học sinh đạt giải Nhất giải Toán trên máy tính cầm tay và 6/6 học sinh đạt giải Tài năng tiếng Anh toàn quốc.
 
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, hơn 92% học sinh đỗ tốt nghiệp, toàn tỉnh có 7 học sinh có điểm thi xét tuyển vào đại học trên 27 điểm.
 
Năm học 2016- 2017, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, kiến thức pháp luật, ý thức công dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; phát triển quy mô, chất lượng đào tạo.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục và đào tạo;  tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng; cọi trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
 
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước cho Phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 2 tập thể: Trường THCS Nguyễn Tự Tân (Bình Sơn) và Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa;  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 6 cá nhân trực thuộc ngành. 
 
UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể và nhiều tập thể, cá nhân được Sở GD&ĐT khen thưởng.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều

.