Tiếp sức mùa thi 2016

09:06, 30/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, tại các điểm thi của cụm đại học luôn có những tình nguyện viên áo xanh nhiệt tình hỗ trợ các sĩ tử trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò xung kích

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ huy động trên 300 tình nguyện viên (TNV) tham gia tiếp sức mùa thi. Các tình nguyện viên được phân công tư vấn, giới thiệu cho thí sinh (TS), người nhà thí sinh các nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, các phòng ở tại ký túc xá, các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo ATVSTP trên địa bàn có địa điểm tổ chức thi.  Thiết lập các điểm tư vấn tại các bến xe, điểm giao thông trọng điểm, các địa điểm thi nhằm hỗ trợ cho TS và người nhà như: Dẫn đường, di chuyển, hỗ trợ xe đi lại miễn phí, giới thiệu chỗ trọ giá rẻ, hướng dẫn các dịch vụ khác...

Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường Đại học Phạm Văn Đồng.                                        ảnh: T.PHƯƠNG
Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường Đại học Phạm Văn Đồng. ảnh: T.PHƯƠNG

Tình nguyện viên Đoàn Anh Tùng (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) tham gia trong đợt tiếp sức mùa thi 2016, chia sẻ: Năm 2013, tôi ra Đà Nẵng để dự thi tuyển sinh đại học. Lúc này tôi đi một mình và là lần đầu tiên xa nhà nên rất bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ các anh chị TNV giúp đỡ nên tôi dễ dàng tìm được chỗ trọ để ở trong những ngày diễn ra kỳ thi. Hiểu được ý nghĩa công việc các anh chị đã làm, nên năm nay tôi tham gia hoạt động này.
 
Ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, cho biết: Tổng số tiền chi cho hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay trên 200 triệu đồng. Hội Doanh nhân trẻ còn phối hợp với các chùa Phổ Quang, Ngọc Nghĩa ủng hộ trên 11 nghìn suất cơm chay miễn phí cho TS trong những ngày thi. Liên hệ được gần 180 phòng ở miễn phí cho gần 900 TS, gần 1.300 phòng trọ giá rẻ cho khoảng trên 1.700 TS lưu trú.

Anh Võ Duy Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cho biết, Đoàn trường đã huy động 80 ĐVTN tham gia tiếp sức mùa thi. Bắt đầu từ đầu tháng 6 các em đã ra quân tìm chỗ ăn, ở cũng như làm việc với các quán cơm, nhà trọ để giữ giá ổn định trong những ngày diễn ra kỳ thi. Tại trường, các bạn cũng tham gia dọn dẹp vệ sinh trong ký túc xá, phòng trọ để có chỗ cho các sĩ tử.

Đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn

Kỳ thi này, Quảng Ngãi có 2 cụm thi gồm: Cụm đại học do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức, với sự tham gia của trên 10 nghìn TS và cụm địa phương do Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trường Đại học Tài chính- Kế toán tổ chức dành cho trên 4.000 TS chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Dự kiến lực lượng TS và người nhà sẽ tập trung đông ở khu vực tổ chức cụm đại học tại địa bàn huyện Tư Nghĩa và TP. Quảng Ngãi.

Các tình nguyện viên  làm việc với các quán cơm nhằm ổn định giá trong những ngày diễn ra kỳ thi. Thí sinh chú ý đảm bảo sức khỏe, tránh bị say nắng
Các tình nguyện viên làm việc với các quán cơm nhằm ổn định giá trong những ngày diễn ra kỳ thi. Thí sinh chú ý đảm bảo sức khỏe, tránh bị say nắng


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh cũng như các văn bản đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Sở GD&ĐT, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT trong kỳ thi. Đại tá Võ Ngọc Anh- Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh), cho biết: Lực lượng Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo ANTT, an toàn các công đoạn của kỳ thi, nhằm góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, lưu trú, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức thi, nhất là khu vực bên ngoài điểm thi. Phối hợp với các cơ quan chức năng như y tế, văn hóa, giáo dục, TT&TT tổ chức đợt thanh tra liên ngành nhằm chấn chỉnh các hoạt động in ấn, xuất bản, VSATTP...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 1- 4.7, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp với gió nên thời tiết chủ yếu mây thay đổi, ngày nắng, có một số nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi (chủ yếu khu vực vùng núi), trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 35-37 độ C, có nơi 36-38 độ C. Thí sinh và người nhà lưu ý uống đủ nước nhằm tránh bị say nắng, thời điểm có nắng mạnh nhất trong ngày (từ 11- 15 giờ). Riêng khu vực vùng núi cần chú ý dễ có dông vào buổi chiều kèm lốc xoáy, sét, gió giật mạnh...
Ông NHÂM XUÂN SỸ- Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh.

 

 Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG




 


.