Công đoàn các KCN tỉnh: Hướng về công nhân lao động

07:05, 21/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phong trào CNLĐ và hoạt động của công đoàn tại các KCN tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó đã tạo được mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức công đoàn với CNLĐ và chủ doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN


Đến nay, KCN Quảng Phú và Tịnh Phong đã thu hút gần 100 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 6.700 tỷ đồng. Trong đó có hơn 60 DN đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động. Tay nghề của CNLĐ ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Song, vấn đề còn khó khăn hiện nay là điều kiện sinh hoạt, vui chơi giải trí, TDTT còn gặp nhiều khó khăn; một số DN còn nợ đọng tiền bảo hiểm...

CNLĐ các đơn vị tham gia thi nấu ăn tại ngày Hội công nhân năm 2016 do Công đoàn các KCN tổ chức.
CNLĐ các đơn vị tham gia thi nấu ăn tại ngày Hội công nhân năm 2016 do Công đoàn các KCN tổ chức.


Ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh, LĐLĐ tỉnh để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, giải quyết tranh chấp lao động, khiếu nại của CNLĐ trong các doanh nghiệp. Qua đó đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, ATVSLĐ, các hoạt động văn hóa, TDTT, phòng chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống cho CNLĐ, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh...

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNLĐ, Công đoàn các KCN đã tích cực tuyên truyền, xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với Ban quản lý các KCN quan tâm, bảo vệ những quyền lợi trực tiếp liên quan đến NLĐ như BHXH, BHYT, BHTN... Qua vận động, các DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đầy đủ các chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động. Đối với DN trong nước còn nợ đọng các chế độ của CNLĐ, Công đoàn đã vận động doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nộp đầy đủ các khoản tiền cho CNLĐ...

 Trong Tháng công nhân, Công đoàn các KCN phối hợp ngành y tế tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 400 CNLĐ tại 4 công ty: Công ty CP Tiến Thành; Công ty TNHH Thủy sản Hương Phong; Công ty CP Cơ khí và xây lắp An Ngãi và Công ty TNHH Xây dựng - sản xuất và thương mại Phước An. Phối hợp với Công ty Galland Dachan Seafood, Công ty Thuyên Nguyên, Công ty Foster tổ chức ngày hội công nhân...

Công đoàn các KCN đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, được CNLĐ và chủ DN đánh giá cao. Cụ thể là: Ngày hội công nhân, Tháng công nhân; các hoạt động thi đua yêu nước khác, hoạt động thi tay nghề, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi, động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà ở mái ấm công đoàn... Riêng năm 2015, Công đoàn các KCN tỉnh đã tặng quà, thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Vận động CNLĐ ủng hộ quỹ vì người nghèo 36 triệu đồng; đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn 28 triệu đồng. Từ nguồn tiền quỹ mái ấm công đoàn, Công đoàn các KCN triển khai xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Kim Anh, đoàn viên Công ty TNHH Điện tử Foster...

Bài, ảnh: Hương Minh
 


.