Quảng Ngãi đạt 9 giải nhất tại Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay

08:03, 31/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, sáng 31.3, Ban Tổ chức Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia năm học 2015- 2016 khu vực miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Quảng Ngãi đã làm lễ bế mạc và trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

TIN LIÊN QUAN

Kết quả, phần thi cá nhân có 207 thí sinh đạt giải, trong đó có 17 giải Nhất, 34 giải Nhì, 68 giải Ba và 88 giải Khuyến khích. Quảng Ngãi có 23 thí sinh đạt giải trong tổng số 25 thí sinh dự thi với 9 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
 
Giải cá nhân xuất sắc được trao cho 2 em Nguyễn Minh Cao (Đắk Lắk) dự thi Toán Bổ túc THPT và Trương Đông Hưng (Thừa Thiên Huế) dự thi môn Sinh học THPT.
 
Phần thi đồng đội tỉnh Đắk Lắk xếp thứ Nhất, Quảng Nam xếp thứ Nhì và Thừa Thiên Huế xếp thứ Ba.
 
Ông Trần Hữu Tháp- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất.
Ông Trần Hữu Tháp- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất.
 
Cuộc thi Giải toán bằng máy tính cầm tay cấp quốc gia năm học 2015-2016 được tổ chức tại 4 hội đồng thi trong cả nước trong hai ngày 29- 30.3.2016. Tại Quảng Ngãi có 342 thí sinh của 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên về tham dự. Trong đó, Quảng Ngãi có 27 thí sinh dự thi ở cả 6 môn thi.
 
Đây là cơ hội để các thí sinh có những trải nghiệm thú vị qua việc rèn luyện, cọ sát kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay, mở rộng quan hệ bạn bè; đồng thời là cơ hội giao lưu mang tính giáo dục, thân thiện, giúp các em thêm tự tin và bản lĩnh để hội nhập với môi trường giáo dục ở các bậc học cao hơn.
 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều

.