Cần đào tạo nghề theo địa chỉ

02:03, 13/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là phát biểu của của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghiệp Quảng Ngãi vào sáng 10.3.
 

 

TIN LIÊN QUAN


Tại buổi làm việc, bà Võ Thị Nga - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Sau 9 năm thành lập và đi vào hoạt động, trường đã tuyển sinh 7 khóa cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, 3 khóa trung cấp nghề và 1 khóa cao đẳng với trên 6.000 sinh viên đã tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm từ 70- 90%.

Toàn trường có 99 giảng viên cơ hữu với 2 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 34 thạc sĩ... với 8 ngành đào tạo bậc cao đẳng, 12 ngành bậc trung cấp. Hằng năm, trường còn tuyển 300 chỉ tiêu bậc trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

Biểu dương những kết quả của nhà trường trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích còn đề nghị nhà trường  có văn bản đề xuất cho tỉnh cơ chế, chính sách cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho trường hoạt động ổn định và phát triển.
 
Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

 

.