Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi khai giảng năm học đầu tiên

04:10, 06/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.10, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi tổ chức khai giảng năm học đầu tiên, năm học 2015-2016. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã về dự.

TIN LIÊN QUAN

Năm học 2015-2016 là năm Trường tổ chức tuyển sinh năm học đầu tiên với 5 ngành là: Cắt gọt kim loại, công nghệ hàn, điện công nghiệp, cơ điện tử và công nghệ thông tin. Mỗi ngành, Trường tuyển 1 lớp đào tạo hệ cao đẳng và 1 lớp đào tạo hệ trung cấp. Hiện trường đã tuyển sinh được 150 chỉ tiêu và tiếp tục tuyển sinh cho đến hết tháng 11.2015.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi là 1 trong 5 trường trên cả nước được thành lập từ Dự án “Xây dựng 5 trường cao đẳng nghề sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc” được phê duyệt từ năm 2005. Trường được khởi công xây dựng vào ngày 29.4.2014.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đánh trống khai giảng năm học mới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đánh trống khai giảng năm học mới.


Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 269,4 tỷ đồng chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư hơn 120 tỷ đồng, thực hiện các hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà thực hành khối A, nhà đa năng và lắp đặt thiết bị phục vụ cho 5 ngành nghề: Cắt gọt kim loại, hàn, cơ điện tử, công nghệ thông tin và điện công nghiệp.

Các hạng mục còn lại gồm: Nhà thực hành khối B, nhà ăn, ký túc xá, gara ô tô và lắp đặt thiết bị cho 7 ngành còn lại, với tổng kinh phí giai đoạn 2 là 148,6 tỷ đồng. Dự án Trường cao đẳng Nghề Việt Nam- Hàn Quốc-Quảng Ngãi sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Phát biểu buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích chúc mừng thầy và trò nhà trường và nhấn mạnh: Trường đi vào hoạt động đã khẳng định hiệu quả trong công tác đầu tư, mang ý nghĩa xã hội và hợp tác quốc tế giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Trường là 1 trong 5 Trường
Trường là 1 trong 5 trường trong cả nước sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu; xây dựng và phát triển trường theo tiêu chí của trường nghề chất lượng cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác đào tạo phải gắn với địa chỉ, nhu cầu, tuyển chọn giáo viên có kỹ năng thực hành, ứng dụng để giúp sinh viên có kỹ năng thực hành tốt nhất, nhằm cung cấp nguồn lao động có tay nghề cao theo chuẩn quốc tế.



Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.