Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh

09:09, 26/09/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tại hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục trung học năm học 2015-2016 do Sở GD&ĐT tổ chức mới đây, ông Trần Hữu Tháp-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, chất lượng giáo dục THCS nhìn chung chưa cao, có sự chênh lệch lớn giữa các trường trên cùng một huyện và giữa các huyện, thành phố với nhau, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng xa so với khu vực đồng bằng. Sở GD&ĐT đã đưa ra nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, trong đó có tình trạng HS mất căn bản từ bậc tiểu học, chưa ý thức được việc học, ở nông thôn và miền núi điều kiện học tập thiếu thốn. Vẫn còn tình trạng giáo viên chạy theo thành tích, chưa thực sự tâm huyết với nghề, thiếu đầu tư cho chuyên môn, thiếu quan tâm đến học sinh yếu kém…  

 Tại hội thảo, lãnh đạo các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường đã nêu một số khó khăn cần được quan tâm khắc phục. Đó là tình trạng học sinh đi học giã gạo và học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là các trường ở miền núi, ven biển; cần thực hiện luân chuyển giáo viên giữa miền núi và đồng bằng; giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên để tập trung chăm lo công tác giảng dạy; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục…  
                        

P.Lý
 


.