Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trường cấp II Bình Sơn

10:09, 14/09/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 12.9, tại UBND xã Bình Phú (Bình Sơn), Ban Liên lạc cựu thầy giáo và học sinh Trường cấp II Bình Sơn thời kỳ chống Mỹ đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1965-2015). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã đến dự.

 

Tặng quà cho đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ từng cống hiến, gắn bó dưới mái trường cấp II Bình Sơn.
Tặng quà cho đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ từng cống hiến, gắn bó dưới mái trường cấp II Bình Sơn.


Tại buổi gặp mặt, giáo viên và học sinh Trường cấp II Bình Sơn đã  ôn lại kỷ niệm dạy và học trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.  Cách đây 50 năm, trong khói lửa chiến tranh với biết bao gian khổ, Trường cấp II Bình Sơn được thành lập tại xã Bình Phú thuộc vùng Đông Bình Sơn. Năm học đầu tiên (1965-1966), trường có 2 lớp 5 và 1 lớp 6 với gần 150 học sinh là con em các xã vùng giải phóng từ Bình Châu đến Bình Đông. Năm học 1966-1967, trường có 1 lớp 7, 2 lớp 6 và 3 lớp 5 với trên 200 học sinh.

Trường chỉ tồn tại trong thời gian gần 5 năm, song đã có nhiều đóng góp trong việc xóa nạn mù chữ cho nhân dân. Trường đã đào tạo gần 500 học sinh, có trên 200 học sinh tham gia kháng chiến chống Mỹ, trong đó có hơn 80 học sinh và 4 giáo viên đã anh dũng hy sinh. Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng hình ảnh về ngôi trường cấp II Bình Sơn ngày nào vẫn hiện hữu trong tâm trí của các thầy giáo, học sinh và nhân dân các xã vùng Đông Bình Sơn.

 Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà lưu niệm cho cựu thầy giáo và đại diện gia đình các thương binh, liệt sĩ đã từng cống hiến, gắn bó dưới mái trường cấp II Bình Sơn.  

Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 


.