Chăm lo cho người lao động

08:11, 16/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, giải quyết tiền lương, thực hiện tốt các chế độ chính sách, góp phần cải thiện đời sống của người lao động (NLĐ).

TIN LIÊN QUAN

Để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ. Qua chỉ đạo đã có 1.162/1.175 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 16/17 doanh nghiệp nhà nước, 114/144 công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ.

 Người lao động tham gia trò chơi tại ngày hội công nhân ở Khu kinh tế Dung Quất.
Người lao động tham gia trò chơi tại ngày hội công nhân ở Khu kinh tế Dung Quất.


Các cấp công đoàn triển khai hiệu quả chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; phát huy tốt vai trò đại diện cho tập thể NLĐ trong việc tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp; duy trì thường xuyên việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho NLĐ. Đặc biệt là đưa các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ vào thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, có 99 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 68,7%. Các hoạt động tư vấn pháp luật luôn được các cấp công đoàn quan tâm nhằm nâng cao hiểu biết của NLĐ. Từ đầu năm 2014 đến nay, văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã thực hiện 27 cuộc tư vấn cho NLĐ về vấn đề giải quyết chế độ, chính sách trợ cấp thôi việc, chế độ BHXH...

Công tác chăm lo cho NLĐ còn được các cấp công đoàn thực hiện thông qua việc đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện. Từ các nguồn đóng góp, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 66 mái ấm công đoàn cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; kịp thời trao 620 suất quà trị giá gần 300 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại do lũ lụt gây ra… LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời ngư dân đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa bị rủi ro do thiên tai, với số tiền 7 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con ngư dân có điều kiện đóng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển…

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng,  LĐLĐ tỉnh phân bổ mua 40 máy tính cho học sinh các trường tiểu học bị thiệt hại do lũ lụt; hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng cao Sơn Hà; xây trường mầm non cho học sinh huyện Sơn Tây… LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Quảng Ngãi ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá vay vốn giai đoạn 2014-2018 để đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và mua sắm ngư lưới cụ...

Nhân Tháng công nhân năm 2014, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong đó, có các hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn sức khỏe, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 800 NLĐ; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi tay nghề; tổ chức bán hàng Việt Nam chất lượng cao tại các KCN và KKT Dung Quất. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương NLĐ, chủ doanh nghiệp thi đua làm theo lời Bác. Hoạt động này đã kịp thời biểu dương các nhân tố điển hình trong lao động, sản xuất, khích lệ NLĐ hăng say lao động sản xuất.  

Từ nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ,  tổ chức công đoàn ở cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngày càng thu hút nhiều NLĐ tham gia. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 18 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 2.680 đoàn viên công đoàn. Hiện toàn tỉnh có 58.977 đoàn viên công đoàn (chiếm 87,24% tổng số CNVCLĐ).

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 


.