Khảo sát chất lượng đầu năm: Hơn 45% học sinh lớp 10 bị điểm 0 môn Toán

09:09, 23/09/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sở GD&ĐT vừa công bố kết quả của đợt khảo sát chất lượng đầu năm khối lớp 6 và lớp 10 theo đề chung của Sở. Kết quả cho thấy trái ngược với tỷ lệ học sinh giỏi, khá.

TIN LIÊN QUAN

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, có hơn 2.600 học sinh lớp 10 của 14 trường THPT trong tỉnh tham gia đợt thi khảo sát. Đây là các trường THPT chỉ xét tuyển vào 10, nằm ở các huyện miền núi và các trường tư thục.

Kết quả khảo sát, ở môn Văn, có hơn 85% học sinh đạt các mức điểm dưới 5. Trong đó có 164 học sinh bị điểm 0.

Ở môn Toán, 1.210 học sinh bị điểm 0, chiếm tỷ lệ hơn 45%. Các trường có số học sinh bị điểm 0 môn Toán cao là THPT Quang Trung (Sơn Hà); THPT Đinh Tiên Hoàng (Sơn Tây) và THPT Tây Trà.

 

Không chỉ ở miền núi, ngay cả các trường ở TP. Quảng Ngãi tỷ lệ học sinh điểm dưới trung bình cũng chiếm tỷ lệ cao.
Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ trái ngược với tỷ lệ học sinh giỏi, khá mà các trường đạt được trong năm học 2013-2014. Ảnh minh hoạ.

 
Khối lớp 6 có gần 19.000 học sinh của 190 trường THCS trong toàn tỉnh tham gia khảo sát. Ở môn Toán, trên 50% học sinh đạt điểm dưới 5. Môn Ngữ Văn có 60% học sinh đạt điểm dưới trung bình.

Các trường có học sinh thi điểm thấp không chỉ các trường ở miền núi mà cả đồng bằng, thậm chí là TP. Quảng Ngãi.

Ở khối lớp 10, môn Toán chỉ có 42 học sinh đạt từ 8 điểm trở lên; môn Văn, chỉ có 16 học sinh.

Khối lớp 6, môn Tiếng Việt chỉ có 4,1% học sinh đạt điểm giỏi và môn Toán có hơn 17%.

Trong khi đó, theo Sở GD&ĐT, đề khảo sát đầu năm ở mức 70% là trung bình, 20% là khá và 10% là giỏi, nhưng kết quả khảo sát đã cho thấy tỷ lệ trái ngược với tỷ lệ học sinh giỏi, khá mà các trường đạt được trong năm học 2013-2014.


Tin, ảnh: Ái Kiều



 


.