Công đoàn ngành giáo dục: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

09:09, 14/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, Công đoàn ngành giáo dục Quảng Ngãi đã và đang tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, CCVC nhà giáo với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2014-2015.

TIN LIÊN QUAN

Toàn ngành giáo dục hiện có trên 19.150 cán bộ, CCVC, có 62 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành, với gần 3.200 đoàn viên. Trong năm học 2013-2014, hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đội ngũ CB, CCVC luôn nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, phát huy sức sáng tạo, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn ngành quán triệt, tổ chức học tập và từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Công đoàn ngành giáo dục tham gia hội thi Công đoàn giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.
Công đoàn ngành giáo dục tham gia hội thi Công đoàn giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.


Công đoàn ngành chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt  - Học tốt” trong mỗi nhà trường. Chỉ đạo cụ thể hóa các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ- kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”… Đặc biệt là cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Tích cực xây dựng trường học văn hoá, gia đình nhà giáo văn hoá; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Trong năm học 2013 - 2014, Công đoàn ngành giáo dục đã thành lập mới 2 công đoàn cơ sở trực thuộc; chỉ đạo CĐCS tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu 185 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 54 đoàn viên được kết nạp Đảng,…Tổ chức xét chọn tuyên dương 46 nhà giáo tiêu biểu cấp ngành, 1 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Qua các phong trào thi đua có 53 đơn vị đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc. Điển hình là phong trào thi đua của công đoàn các trường: THPT chuyên Lê Khiết, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Tư Nghĩa I, THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THDTNT Ba Tơ, Trung tâm dạy nghề - GDTX và Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh…

Công tác nữ công cũng luôn được Công đoàn ngành lồng ghép với các hoạt động của CĐCS và chương trình hành động “Vì sự tiến bộ phụ nữ” của ngành. Việc gắn phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã động viên đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo... Các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT; tham quan, học tập kinh nghiệm được tổ chức thường xuyên đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên trong toàn ngành.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh cho biết: Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS thường xuyên theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Đặc biệt là thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên để kịp thời phản ánh, đề xuất các biện pháp cải thiện đời sống, tăng thu nhập, giúp đoàn viên yên tâm công tác…

Đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên gặp hoạn nạn, khó khăn, với tổng số tiền trên 52 triệu đồng từ “Quỹ trợ giúp đặc biệt” của ngành. Tiếp nhận 76,9 triệu đồng của Công đoàn giáo dục Việt Nam để tổ chức thăm, hỗ trợ gia đình giáo viên, nhân viên và học sinh qua đời trong trận lũ năm 2013; trợ cấp khó khăn cho 77 cán bộ, giáo viên nhân dịp Tết Giáp Ngọ với mức hỗ trợ 500.000 đồng/suất; tiếp nhận tiền của LĐLĐ tỉnh và nguồn hỗ trợ của Viettel Quảng Ngãi để chi hỗ trợ cho 100 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 300.000đồng/suất. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo…
 

Sông Thương
 


.