Phần mềm "Mạng xã hội học tập Việt Nam" đạt giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

01:08, 22/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Phần mềm “Mạng xã hội học tập Việt Nam” của tác giả Phan Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Số 1 Đức Phổ đã xuất sắc dành giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2014.

TIN LIÊN QUAN


Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20 năm 2014 vừa được tổ chức tại Hà Nội với 239 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 bảng thi: Bảng A - Tiểu học, Bảng B - Trung học cơ sở, Bảng C - Trung học phổ thông, Bảng D - Phần mềm sáng tạo, Bảng E - Lập trình phần cứng (E2 dành cho cấp trung học cơ sở, E3 dành cho cấp trung học phổ thông).

Hội thi năm nay có nhiều điểm mới, như bảng A thi lập trình trên ngôn ngữ Logo thay cho nội dung giải các bài toán có tính thuật toán; bỏ nội dung thi trắc nghiệm.

Kết quả, 80 thí sinh xuất sắc đã được Ban Tổ chức trao các giải thưởng trong đó có 8 giải nhất; 13 giải nhì và 22 giải ba...

 

Phần mềm
Phần mềm "StudyVn.com"



Đặc biệt, phần mềm “Mạng xã hội học tập Việt Nam- StudyVn.com” của tác giả Phan Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Số 1 Đức Phổ đã xuất sắc giành giải Nhất.

Như Báo Quảng Ngãi điện tử đã đưa tin, em Phan Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Số 1 Đức Phổ từ một học sinh “cá biệt” với niềm đam mê tin học mãnh liệt, tự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi trên Internet và trở thành chuyên gia phần mềm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm năm 2013, Tùng đã đạt giải Khuyến khích với phần mềm Hỗ trợ lập trình Pascal. Năm 2014, Tùng đạt giải B- giải cao nhất của Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ngãi.



Tin, ảnh: Ái Kiều

 


.