Cả nước đang có 162.400 cử nhân thất nghiệp

09:07, 02/07/2014
.

Con số này được đưa ra tại buổi họp báo cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 2, 2014 vào sáng  1/7.

Theo số liệu đưa ra của Tổng cục Thống kê, “cung lao động trong quý 1/2014 với dân số từ 15 tuổi trở lên là 69,2 triệu người, lực lượng lao động (LLLĐ) là 53,6 triệu người, LLLĐ trong độ tuổi lao động là 47,4 triệu người. Tỷ lệ tham gia LLLĐ của dân số từ 15 tuổi trở lên tăng nhẹ so với quý 1/2013 từ 77,3% lên 77,5%.
 

Đến hết quý 1/2014, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 47,4 triệu người chiếm 88,4% tổng LLLĐ từ 15 tuổi trở lên, giảm 61.500 người so với quý 4/2014 và tăng 260.000 người so với quý 1/2013.

Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhận định: “So với khu vực vào quốc tế tỉ lệ tham gia lao động vẫn ở mức cao”.

Theo ông Ngọc, tỉ lệ này cho thấy hai xu hướng bao gồm yếu tố tích cực của người lao động đang tìm kiếm thị trường lao động để đảm bảo cuộc sống và việc chuẩn bị lực lượng lao động, trình độ kiến thức nếu ở mức quá cao sẽ chứng tỏ tỉ lệ đi học, việc chuẩn bị những kĩ năng cần thiết cần phải chú ý hơn.

Cũng theo thống kê, cho đến quý 1/2014, cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 145.000 người so với quý 4/2013. Tỉ lệ thất nghiệp chung là 2,21%, tăng 1,9% so với qúy 4/2013.

Tính đến nay, có 162.400 người có trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp chiếm 4,14%. 79.100 người có trình độ cao đẳng thất nghiệp chiếm 6,81%. Con số này tăng 54.400 người so với quý 4/2013 và tăng 17.000 so với quý 1/2013.

Tỉ lệ thiếu việc làm chiếm 2,78% tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm, tăng 66.000 người so với quý 4/2013. Số giờ lamc việc thực tế binh quân của nhóm lao động thiếu việc làm chỉ chiếm 53% tương đương với 22,3 giờ/tuần  so với lao động cả nước, trong đó 42,2% làm việc dưới 20 giờ/tuần.

Để giải quyết tình trạng này, ông Nguyễn Bá Ngọc cho biết, đã có phương án được đưa ra. Trong quý 1 năm nay đã có 380.000 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, 164.000 người tìm được việc thông qua các Trung tâm dịch vụ. Hơn 346.000 người được giải quyết việc làm và 330.700 người được hỗ trợ tạo việc làm.

Tổng cục thống kê cũng nhận định, trong năm 2014, kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi sẽ tạo cơ hội cho thị trường lao động chuyển biến tích cực./.

 

Theo Tổ quốc


.