Hai ĐH quốc gia vào top 200 ĐH hàng đầu châu Á

03:05, 16/05/2014
.

Đây là lần đầu tiên hai trường ĐH quốc gia của Việt Nam là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM vào top 200 trường ĐH hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng của QS - một tổ chức uy tín về xếp hạng các trường ĐH trên thế giới.


Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội xếp trong nhóm 161-170, ĐH Quốc gia TP.HCM xếp trong nhóm 191-200 trường ĐH hàng đầu châu Á. Ngoài ra,  trong bảng xếp hạng 300 trường ĐH châu Á của QS năm này còn có sự xuất hiện của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nằm trong nhóm 251-300).

Theo bảng xếp hạng này, ĐH Quốc gia Singapore (NUS) từ vị trí số 2 châu Á năm 2013 đã vươn lên thành ĐH số 1 châu Á năm 2014.

Ngày 15-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội - khẳng định việc  vào top 200 trường ĐH hàng đầu châu Á là dấu mốc quan trọng, ý nghĩa, đặc biệt trong quan hệ với đối tác nước ngoài sau này.

“QS là bảng xếp hạng các trường ĐH có uy tín của thế giới, được tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, đánh giá nhiều tiêu chí như đội ngũ giảng viên, các điều kiện bảo đảm chất lượng, công bố quốc tế… Ngay tại ĐH Quốc gia Hà Nội, khi thẩm định các chương trình liên kết quốc tế chủ yếu cũng dựa vào xếp hạng của QS” - GS Đức nhấn mạnh.
 

Theo NGỌC HÀ/Tuổi Trẻ Online




 


.