Các trường tổng kết năm học 2013-2014

08:05, 27/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27.5, Trường THPT Số 1 Sơn Tịnh tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014. Đến dự và chia vui với thầy và trò nhà trường có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh.
 
So với năm học trước, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có chuyển biến theo hướng tích cực, kỷ cương, nền nếp học đường được tăng cường. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh, sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học, thực hiện các bài tập thí nghiệm thực hành, làm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải HSG cấp Quốc gia và cấp tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao thưởng cho các em học sinh đoạt giải HSG cấp Quốc gia và cấp tỉnh.
 
Nhà trường có 136 HSG, trong đó có 1 HSG Olympic Tiếng Anh toàn quốc, 38 HSG cấp tỉnh lớp cuối cấp, 39 HSG lớp 11, 23 HSG máy tính cầm tay cấp tỉnh, 20 HSG Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh… 65% học sinh đạt loại khá, giỏi, trong đó có 9,5% (168) học sinh đạt loại giỏi; 99,8% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thầy và trò nhà trường trong năm học 2013 - 2014. Đồng chí đề nghị nhà trường cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng động viên các em phấn đấu nỗ lực trong học tập và rèn luyện, chúc các em học sinh khối 12 đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.
 
Với cương vị là học sinh cũ của Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tặng 50 triệu đồng vào Quỹ học bổng của nhà trường. Các cựu học sinh của trường, Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ngãi cùng các nhà hảo tâm cũng trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
 
* Chiều 27.5, Trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức lễ tổng kết năm học 2013-2014 với sự tham gia của hơn 1.700 học sinh và cán bộ, giáo viên của trường.
 
Kết thúc năm học 2013-2014, trường THPT Trần Quốc Tuấn có 1.050 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh khá, chiếm tỷ lệ 58,9%. Trong đó có, 113 học sinh giỏi, tăng 26 học sinh so với năm học trước. Số học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá tốt chiếm 95,9%.
 
Phong trào thi đua học tốt đã được phát động thường xuyên, rộng khắp ở các khối lớp. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường cho các khối lớp, có 230 học sinh đoạt giải. Trường có 27 học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Toán trên máy tính Casio cấp tỉnh; 20 em đạt giải cấp tỉnh và 3 giải Quốc gia trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và lớp 12, trường đã có 132 em đoạt giải…
 
Ngoài ra, trong năm học vừa qua, Trường THPT Trần Quốc Tuấn có 28 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 7 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chiếm 75% trong tổng số giáo viên của trường.

 

Các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014 cũng được trao thưởng tại lễ tổng kết
Các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014 cũng được trao thưởng tại lễ tổng kết
 
Năm học qua, nhà trường không chỉ chăm lo cho công tác giảng dạy và học tập mà còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khó để giúp cho học sinh có kiến thức toàn diện. Do đó, ngoài những thành tích trong dạy và học, các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Tại lễ tổng kết, nhà trường đã trao hơn 1.000 phần thưởng và cấp trên 200 suất học bổng, trị giá gần 400 triệu đồng cho các em học sinh, giáo viên có thành tích trong năm học vừa qua.
 
 
* Chiều ngày 27/5/2014, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa tổ chức Lễ tri ân và tổng kết năm học 2013 - 2014 trong không khí tưng bừng, phấn khởi của một năm học với nhiều thành tích.

 
Thầy Trương Quang Dũng - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng giấy khen và phần thưởng cho ba tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.
Lãnh đạo nhà trường trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.
 
Năm học 2013 – 2014, trường có 88 giáo viên trực tiếp đứng lớp và 1.751 em học sinh. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo và lãnh đạo của các cấp cùng với sự phối hợp của phụ huynh, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảng dạy và học tập.
 
Toàn trường có 9 giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường với 4 giải nhì, 5 giải ba; 6 giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh với 6 giải ba; 1 giáo viên dự thi soạn giáo án Elearning đạt giải ba cấp tỉnh; 9 giáo viên dự thi soạn giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường và có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.
 
Đến cuối năm học, trường có 142 giải học sinh giỏi các cấp, tăng 17 giải so với năm học trước. Trong đó có 137 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. 
 
Song hành cùng với kết quả học sinh giỏi các cấp, số lượng học sinh khá, giỏi cấp trường cũng tăng lên rất nhiều, với 586/1.751 em (chiếm 33,46%). Trong đó, học sinh giỏi tăng 19 học sinh (chiếm 46,34%), học sinh khá tăng 54 học sinh (chiếm 9,9%) và học sinh yếu, kém giảm 78 em (chiếm 40%).
 
Tại buổi lễ tổng kết, nhà trường cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, phần thưởng cho các tập thể giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.
 
 
 
Á.Kiều- T.Phương -Th.Hậu
 

.