Hội Khuyến học tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2014

12:02, 28/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.2.2014, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
 
Trong năm 2013, hoạt động khuyến học trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tính đến cuối năm 2013 toàn tỉnh có hơn 73.000 gia đình hiếu học, tăng 1.940 gia đình so với năm 2012; 401 dòng họ hiếu học và 957 khu dân cư khuyến học.
 
Các cấp hội đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, vận động các nguồn lực xã hội để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động được các tổ chức và nhà hảo tâm tài trợ trong nước với hơn 1,63 tỷ đồng, cấp 2.719 suất học bổng cho học sinh, sinh viên. Riêng học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ 7 đã cấp cho 627 sinh viên với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội cấp huyện, thành phố cũng vận động được gần 1,1 tỷ đồng.

 

2.719 suất học bổng
Trong năm 2013, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao 2.719 suất học bổng cho học sinh, sinh viên.
 
Trong năm 2014, Hội khuyến học các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học; mở rộng các hình thức Quỹ khuyến học, khuyến tài, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng cho những sinh viên đạt loại khá, giỏi; củng cố, xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, tham mưu, tư vấn, phản biện, giám sát và thi đua khuyến học; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên có chất lượng, hoạt động có hiệu quả, thiết thực.
 
Tại Hội nghị, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2013.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.