Tự hào ngôi trường mang tên Đặng Thuỳ Trâm

02:06, 29/06/2013
.

(QNg)- Trải qua quá trình hình thành và phát triển, trường Trung học y tế Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh nhà. Năm 2013, trường vinh dự được Bộ GD&ĐT đồng ý cho nâng cấp lên thành trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm.

TIN LIÊN QUAN


Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Trường trung học y tế Quảng Ngãi được thành lập tháng 7/1989 trên cơ sở tiền thân là trường Trung học y tế Nghĩa Bình. Với chức năng đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng viên chức ngành y tế đạt trình độ chuyên môn trung, sơ cấp ngành Y và Dược. Trường ngày càng phát triển về quy mô và chuyên ngành đào tạo. Hiện trường có 1.400 sinh viên đang theo học các chuyên ngành hệ trung cấp, như: Điều dưỡng đa khoa, y sỹ đa khoa; hộ sinh; dược sỹ, xét nghiệm viên… Trường còn liên kết với Trường đại học y Hà Nội và Trường Đại học điều dưỡng Nam Định đào tạo các lớp bác sỹ chuyên khoa I, ngoại khoa, cử nhân điều dưỡng; cử nhân hộ sinh…

 

 Sinh viên thực hành.
Sinh viên thực hành.


Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trường hiện có 10 bộ môn chuyên ngành,  50 giáo viên, trình độ sau đại học chiếm 44% và có 40 giáo viên kiêm nhiệm, có trình độ sau đại học chiếm 85%. Đi đôi với việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học, trường còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ. Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình cũng được quan tâm, đáp ứng  nhu cầu đào tạo và ứng dụng khoa học trong trường. Trường có 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành đã được nghiệm thu...

 Các phong trào thi đua của trường được triển khai sâu rộng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua dạy tốt, học tốt, mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo. Trường còn là một trong những điểm sáng của phong trào hiến máu nhân đạo. Hơn 10 năm qua, “ngân hàng máu sống” của trường đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
 

Trường Trung học y tế Quảng Ngãi (nay là Trường Cao đẳng Đặng Thuỳ Trâm) vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở GD&ĐT tỉnh…

Tự hào ngôi trường mang tên Đặng Thùy Trâm

Ngày 25/2/2013, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 729 về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học y tế Quảng Ngãi.  Đây chính là niềm vui và vinh dự của tập thể cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường khi ngôi trường mang tên người nữ Bác sỹ Anh hùng LLVTND Đặng Thuỳ Trâm. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm phấn khởi chia sẻ: Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhân lực ngành y tế của tỉnh nhà. Nay được nâng cấp lên thành trường cao đẳng đã đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Tên trường còn có ý nghĩa giáo dục cho sinh viên, giáo viên và cán bộ của nhà trường phấn đấu noi gương sáng người nữ Anh hùng áo trắng Đặng Thùy Trâm. Còn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích kỳ vọng:-“Có trường cao đẳng đào tạo về y tế sẽ giúp cho Quảng Ngãi nâng cao hơn chất lượng phục vụ của ngành y tế trong thời gian tới. Điều quan trọng nữa là ngôi trường này được mang tên chị Đặng Thuỳ Trâm sẽ hướng sinh viên đến lòng tự hào dân tộc và có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường trong lớp trẻ”.

Ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết thêm: Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm được xây dựng trên tổng diện tích 7,4ha, trong đó tại cơ sở cũ (Trường trung học Y tế Quảng Ngãi hiện nay thuộc phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) là 1,6ha và 5,8ha trên diện tích thuộc Trường ĐH Phạm Văn Đồng (số 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi). Giai đoạn 1 của nhà trường từ nay đến năm 2015 sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo từ 1.500 đến 2.000 học viên cho các chuyên ngành : Điều dưỡng và hộ sinh (cao đẳng và trung cấp), 6 ngành hệ trung cấp (điều dưỡng đa khoa và cộng đồng, hộ sinh, y học cổ truyền, dược sĩ, quản lý điều dưỡng, kỹ thuật viên y học), 2 ngành bậc dạy nghề (dược tá; nhân viên y tế thôn, bản). Giai đoạn 2 (2016 – 2020) sẽ đáp ứng với khoảng 2.400 học viên, nâng thêm các chuyên ngành đào tạo thuộc hệ cao đẳng như: Kỹ thuật y học, phục hồi chức năng, xét nghiệm y học, vật lí trị liệu, dược…
 

Bài, ảnh: KIM NGÂN
 


.