Thủ khoa tốt nghiệp Huế đạt 59 điểm, cao nhất cả nước

01:06, 17/06/2013
.

Thí sinh Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (SN 1/5/1995, SBD 10668 - Huế) đã đạt tổng điểm 59 (Văn 9 điểm, 5 môn còn lại đạt điểm tuyệt đối). Tính đến thời điểm này, Bảo Ngọc hiện là thủ khoa có số điểm cao nhất toàn quốc.


Năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế́ có hơn 15.000 thí sinh dự thi. Tỷ lệ học sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp đạt 98,66% thấp hơn năm ngoái (99,7%). Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ Giáo dục thường xuyên đạt 83,35%, giảm mạnh so với năm ngoái (96,8%).

Toàn tỉnh có 6 trường 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp gồm: THPT Nguyễn Huệ (TP Huế); Khối chuyên trường Đại học Khoa học Huế (ĐH Huế); trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền); Trường THPT Vinh Xuân (Phú Vang); Trường THPT Hương Thủy (Hương Thủy) và Trường THPT Huế Star.

Tuy không có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100% như những năm trước do 1 thí sinh bị đình chỉ. THPT chuyên Quốc Học vẫn dẫn đầu bảng thành tích khi đóng góp 8/10 thí sinh có điểm số cao nhất. 2 thí sinh nằm trong top 10 còn lại thuộc về trường THPT Đặng Huy Trứ và THPT Nguyễn Huệ.
 

  Thủ khoa Bảo Ngọc (hàng dưới, thứ 2 từ phải qua) và Á khoa Lâm Anh (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) bên cạnh chụp ảnh cùng bạn bè. (ảnh từ facebook của Lâm Anh và Bảo Ngọc)
Thủ khoa Bảo Ngọc (hàng dưới, thứ 2 từ phải qua) và Á khoa Lâm Anh (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) bên cạnh chụp ảnh cùng bạn bè. (ảnh từ facebook của Lâm Anh và Bảo Ngọc)


Đặc biệt, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp tại Huế và hiện cũng đang có điểm số cao nhất toàn quốc tính đến thời điểm này là Nguyễn Ngô Bảo Ngọc – học sinh lớp 12 chuyên Anh - Pháp (THPT chuyên Quốc Học). Tổng điểm đạt được của em là 59 điểm. Ngọc chỉ có điểm Văn là 9, 5 môn còn lại đều được điểm 10 tuyệt đối.

3 đồng Á khoa cùng được 58 điểm là Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Trần Lâm Anh (Trường THPT Chuyên Quốc Học) và Đặng Thị Thu Hằng (Trường THPT Đặng Huy Trứ - Hương Trà).
 

Theo Anh Việt - Đại Dương/Dân Trí

 


.