Việt Nam có du học sinh tại Hoa Kỳ cao nhất khu vực Đông Nam Á

10:02, 23/02/2013
.

Đó là nội dung báo cáo thường niên Open Doors 2012 của Viện Giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE) tại Việt Nam công bố ngày 22-2. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thị trường du học đầy tiềm năng khi tiếp tục giữ vị trí số 8 trong bảng xếp hạng các quốc gia có lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ lớn nhất trên thế giới với gần 15.000 sinh viên đang theo học. Như vậy, với mức tăng trưởng này, Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo IIE, kết quả này đã khẳng định những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở rộng cánh cửa giáo dục Hoa Kỳ đối với tất cả sinh viên, học giả Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. Trong thời gian tới, IIE sẽ tổ chức chuỗi triển lãm giáo dục thường niên tại TP Hồ Chí Minh (ngày 24-3) và Hà Nội (26-3), với sự tham dự của hơn 40 trường đại học và cao đẳng uy tín của Hoa Kỳ.

 

Theo HNMO


.