Các trường học trong tỉnh: Tưng bừng chào đón năm học mới

10:09, 05/09/2012
.

(QNg)- Hòa chung không khí tưng bừng chào đón năm học mới của học sinh cả nước, trong hai ngày (3 - 4/9) nhiều trường học ở tỉnh ta đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học này toàn tỉnh có khoảng 270 ngàn học sinh ở các cấp học. Trong năm học mới, các trường học đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy và học.  


* Sáng 4/9, Trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học vừa qua, Trường THPT chuyên Lê Khiết có 16 HS đạt HS giỏi cấp quốc gia; 295 HS giỏi cấp tỉnh và học sinh của trường đoạt 28 huy chương vàng, bạc, đồng trong kỳ thi Olympic 30/4. Cuối năm học có 95% HS xếp loại học lực khá, giỏi. Nhiều HS đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012, 95% HS của trường trúng tuyển ĐH.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết trong buổi lễ khai giảng năm học mới.          Ảnh: PHƯƠNG LÝ
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHƯƠNG LÝ


Trong năm học 2012-2013, Trường THPT chuyên Lê Khiết có 30 lớp với 1.120 HS. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, thạc sĩ Trần Đình Vợi-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đem hết trí tuệ, tài năng và tâm huyết thực hiện thắng lợi công tác dạy và học, để mãi xứng đáng là niềm tự hào của quê hương núi Ấn-sông Trà.   

* Sáng ngày 4/9, Trường Giáo dục Trẻ khuyết tật tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2012-2013. Năm học này toàn trường có 80 học sinh với 9 lớp học, trong đó có 6 lớp khiếm thính và 3 lớp khó khăn về học. Sau 6 niên khóa, mặc dù cơ sở vất chất vẫn còn khó khăn, nhưng với những nỗ lực của tập thể ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh, được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tại lễ khai giảng, Thạc sĩ Lê Trung Tiên - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới; đồng thời mong muốn các cấp dành sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với nhà trường, đặc biệt là những học sinh khuyết tật để các em hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

* Sáng ngày 4/9, Trường tiểu học Bình Hiệp (Bình Sơn) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học 2012-2013.

Trường tiểu học Bình Hiệp ra đời năm 1993. Hiện trường có 30 CB-GV với 482 học sinh, chia làm 19 lớp. Trong đó, tất cả giáo viên đều đạt chuẩn chuyên môn và trên chuẩn (10 giáo viên).
Năm học 2011-2012, trường có tổng số học sinh khá giỏi đạt trên 70%, tỷ lệ học sinh yếu giảm xuống còn 1,2%. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác phổ cập giáo dục nên trong năm học qua trường đã huy động 100% trẻ em đúng độ tuổi vào học lớp 1. Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò Trường tiểu học Bình Hiệp, ngày 10/7/2012, UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận Trường tiểu học Bình Hiệp đạt chuẩn Quốc gia.

* Sáng 4/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới cùng các trường học trong tỉnh, thầy và trò Trường THPT số I Tư Nghĩa tổ chức khai giảng năm học mới 2012-2013. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng dạy và học không ngừng được phát huy. Năm học 2011-2012, trường có 66 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 449 học sinh tiên tiến. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, nhà trường có khoảng 30% học sinh thi đỗ vào đại học nguyện vọng 1, có 64 học sinh của trường đạt điểm thi đại học từ 20 đến 28 điểm.


Tại buổi khai giảng, nhà trường đã tặng nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một số học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường.

* Sáng 3/9, Trường THCS Đức Tân (Mộ Đức) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012 - 2013 và đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Năm học 2012 - 2013, trường THCS Đức Tân có 313 học sinh, 12 lớp ở 4 cấp học. Bước vào năm học mới, thầy và trò của trường tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "trường học thân thiện, học sinh tích cực", quyết tâm giữ vững danh hiệu trường chuẩn và phấn đấu đạt mức chuẩn cao hơn.


Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Thanh Tùng đã trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Đức Tân.


       Nhóm PV
 


.