Quảng Ngãi: Vừa nhập học, học sinh lại vô tư đi xe máy

03:08, 14/08/2012
.

(QNĐT)- Chỉ mới nhập học vài ngày, tình trạng học sinh vô tư đi xe máy lại tái diễn trên khắp các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi. , Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ngãi đã mở nhiều đợt ra quân xử lý, tuy nhiên số lượng học sinh vi phạm vẫn có chiều hướng gia tăng.

TIN LIÊN QUAN


Ngay từ sáng sớm hay tầm tan trường, nếu đi trên các tuyến đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng... (TP Quảng Ngãi) sẽ dễ dàng nhận thấy cảnh học sinh vô tư điều khiển xe máy đến trường.

  CSGT Công an TP Quảng Ngãi xử lý học sinh đi xe máy đến trường.
CSGT Công an TP Quảng Ngãi xử lý học sinh đi xe máy đến trường.


Tình trạng này đã được cơ quan chức năng xử lý, tuyên truyền phổ biến tại các trường học tuy nhiên vẫn tái diễn thường xuyên. Qua tìm hiểu, nguyên nhân chính là do phụ huynh học sinh thiếu quản lý giáo dục con em mình, thậm chí còn tạo điều kiện cho con em mình vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Ngay trước cổng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) tồn tại một bãi giữ xe học sinh với số lượng cả trăm chiếc mỗi ngày. Biết nhà trường không cho các em đi xe máy đến trường nên nhiều hộ gia đình gần trường học lén lút mở bãi giữ xe trong nhà để lấy tiền...

Bãi giữ xe với số lượng hàng trăm chiếc tồn tại ngay sát trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Bãi giữ xe với số lượng hàng trăm chiếc tồn tại ngay sát trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Thiếu tá Lê Văn Nhất - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quảng Ngãi cho biết: Thời gian tới chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục mở nhiều đợt tuần tra, xử lý các tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Đồng thời áp dụng việc xử lý lỗi giao xe của phụ huynh, khung phạt này từ 700 - 750 nghìn đồng, đồng thời tạm giữ xe...

Qua đây, đề nghị phụ huynh học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tăng cường quản lý, giáo dục con em mình.

Để đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp học sinh đi xe máy đến trường và đặc biệt là các điểm giữ xe lén lút gần các trường học.


N.Thi

 


.