Sẽ có gần 4,5 triệu việc làm trong lĩnh vực du lịch vào năm 2021

07:01, 11/01/2012
.

Ngành Du lịch Việt Nam năm ngoái đã thu hút 402.000 lao động (chiếm 3,4% tổng số lao động), dự kiến sẽ tăng lên 509.000 lao động năm 2021.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng lữ hành và du lịch thế giới về du lịch của các quốc gia trên thế giới năm 2011, Du lịch Việt Nam có doanh thu du lịch khoảng 205.000 tỉ đồng (chiếm 9,2% GDP), dự kiến đến năm 2021 chiếm 9,3% GDP với hơn 390.000 tỉ đồng.
 

Ngành Du lịch Việt Nam năm 2011 đã thu hút 402.000 lao động (chiếm 3,4% tổng số lao động), dự kiến sẽ tăng lên 509.000 lao động năm 2021. Tính cả những lao động trực tiếp năm 2011 thu hút trên 3,7 triệu người (chiếm 8% tổng số lao động) sẽ tăng đến 4,5 triệu việc làm vào năm 2021. Vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch đạt khoảng 90.000 tỉ đồng trong năm 2011, dự kiến đạt 163.000 tỉ đồng vào năm 2021.

Dựa trên tầm quan trọng của Du lịch trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp của Du lịch vào GDP, Hội đồng lữ hành và du lịch thế giới đánh giá du lịch Việt Nam đứng thứ 57 về phát triển chung, đứng thứ 83 về đóng góp cho nền kinh tế quốc dân và đứng thứ 17 về tăng trưởng dài hạn (trong 10 năm tới) trên tổng số 181 quốc gia.

Thông tin từ tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh này phấn đấu đón 3 triệu 150 nghìn lượt khách du lịch trong năm nay. Trong đó, 350.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 16% so với năm 2011. Doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt 4.100 tỷ đồng, tăng trên 22%. Để hoàn thành mục tiêu đó, Bình Thuận chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển thêm các loại hình sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến du lịch và đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nhân lực của ngành…

Trước mắt, các cơ sở du lịch của tỉnh Bình Thuận chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong nước và nước ngoài đến nghỉ dưỡng và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Dịp nghỉ Tết dương lịch vừa qua, Bình Thuận đã đón gần 25.000 lượt khách du lịch, trong đó lượng khách nước ngoài tăng đáng kể./.

 

Theo VOV


.