Ký kết chương trình phối hợp xoá mù chữ ở khu vực ven biển, hải đảo

09:12, 01/12/2011
.

(QNĐT)- Sáng 1/12, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình đẩy mạnh công tác duy trì, củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực ven biển, hải đảo giai đoạn 2011-2015.
 
Thời gian qua, công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ở các xã ven biển, hải đảo đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ý thức về chủ quyền biên giới quốc gia cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người mù chữ và tái mù chữ vẫn còn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các xã ven biển tương đối cao.
 
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết Chương trình phối hợp
 
Từ thực trạng trên, Chương trình phối hợp lần này nhằm giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học ở các xã ven biển, hải đảo nhằm duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. Ngoài ra, huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương để xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn ven biển, hải đảo, góp phần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trường học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập…
 
Theo chương trình ký kết, ngành giáo dục tỉnh và Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp tập trung xây dựng điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng ở các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ.
 
Thanh Phương

.