Năm 2010:Quỹ khuyến học các cấp huy động được hơn 11 tỷ đồng

08:03, 02/03/2011
.

(QNĐT) - Sáng 2/3, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm 2010, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều mặt.

Đến nay, tất cả các hội khuyến học của 14 huyện, thành phố đều đã được củng cố, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành và hoạt động đều có kế hoạch cụ thể, đạt nhiều kết quả. Việc phát triển hội cơ sở xã, phường, thị trấn, chi hội và phát triển hội viên đã được các cấp hội chú ý, nâng tổng số chi hội lên 2.205 chi hội, tăng 53 chi hội so với năm 2009. Theo đó, số lượng hội viên cũng tăng lên đáng kể, từ 136.390 hội viên lên 146.498 hội  viên và đạt 10% dân số trong tỉnh.
 
Ông Từ Tân  Vũ-Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học  sinh
Với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Mộ Đức được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tính đến cuối năm 2010, số gia đình hiếu học trong tỉnh là 57.558 gia đình (tăng 9.033 gia đình so với năm 2009), dòng họ hiếu học 285 gia đình (tăng 22 gia đình), trong đó một số địa phương có hoạt động phong trào tốt như: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành.

Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 95 trung tâm học tập cộng đồng, tăng 6 trung tâm. Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố mở được 50 lớp học tập cộng đồng với 9.994 người theo học.

Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh đã huy động quỹ gần 3,37 tỷ đồng, đã cấp học bổng và khen thưởng với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã xét cấp cho 191 sinh viên nghèo hiếu học. Ngoài ra, Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã huy động được quỹ gần 8 tỷ đồng để cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh các cấp ở cơ sở.

Trong năm 2011, Hội Khuyến học các cấp sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc  vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học thành phong trào quần chúng; chủ động và tích cực phối hợp với ngành giáo dục-đào tạo đẩy mạnh xây dựng các Trung tâm Học tập cộng  đồng; tích cực huy động quỹ khuyến học, khuyến tài góp phần hỗ trợ, khuyến khích giáo dục trong nhà trường và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Mộ Đức được Trung ương Hội tặng cờ thi đua xuất sắc; 4 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh cũng trao giấy khen cho 30 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động. 

Ái Kiều


.