Năm 2010, tăng học bổng đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài

09:12, 19/12/2009
.

Trong hội nghị tổng kết “Công tác tuyển sinh và tập huấn cho lưu học sinh trúng tuyển đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009” do bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 19.12, tại TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng cục Đào tạo với nước ngoài (VIED) cho biết sẽ tăng 1.000 suất học bổng nước ngoài cho kế hoạch tuyển sinh năm 2010, .

Theo ông Nguyễn Xuân Vang, số học bổng đào tạo Tiến sĩ tại nước ngoài sẽ tăng dần theo từng năm. Nếu như năm 2008 chỉ có 520 suất, năm 2009 đã tăng lên 700 suất và năm 2010 dự kiến tăng lên 1.000 suất. Hoạt động này nhằm góp phần thực hiện kế hoạch đào tạo 10.000 Tiến sĩ tại nước ngoài cho các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam.  Ngoài ra, kế hoạch đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước trong năm 2010 còn có: 350 suất bậc đại học, 30 thạc sĩ và 30 thực tập sinh.

Trong 9 năm qua (từ năm 2000 - 2009), Việt Nam đã cử được 7.290 học sinh đi học nước ngoài theo tất cả các diện học bổng. Trong đó, bậc tiến sĩ là 2.150 lưu học sinh (LHS), đại học là 2.833 LHS, thạc sĩ: 1.608 LHS, thực tập sinh: 695 LHS. Các nước đào tạo LHS nhiều nhất là Pháp, Úc, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Hàng năm, Chính phủ các nước cấp cho Việt Nam khoảng gần 700 học bổng đại học và sau đại học. Riêng năm 2009, trong tổng số gần 1.100 ứng viên trúng tuyển, đã có hơn 170 người được cử đi học.

Theo SGTT


.