Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 524 học sinh "vượt chỉ tiêu" được học hệ bán công

03:11, 29/11/2009
.
Chiều 28-11, ông Nguyễn Hoàng Sơn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh vừa tổ chức họp với các sở, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng, huyện Sơn Tịnh tuyển sinh vượt chỉ tiêu 524 học sinh lớp 10 năm học 2009-2010.

Theo đó, tỉnh đồng ý cho số học sinh này tiếp tục ở lại trường học hệ bán công (kể cả khi Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng chuyển sang hệ công lập vào năm học 2010-2011). Theo ông Sơn, đây là tình huống “bất khả kháng” nhằm tránh xáo trộn việc học tập của 524 học sinh lớp 10 ngoài chỉ tiêu tại trường này. Để tránh trường hợp phòng lớp học quá tải, tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT gấp rút xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất, điều động thêm giáo viên nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học nơi đây.

Sau khi ổn định tình hình, tỉnh sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm ban giám hiệu Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng và lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ngãi liên quan đến việc tự ý tuyển sinh ngoài chỉ tiêu 524 học sinh lớp 10 tại đây đã tạo tiền lệ xấu, vi phạm nghiêm trọng nề nếp, kỷ cương của ngành giáo dục.

Ông Thái Văn Đồng, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, cho biết thêm: Năm học 2009-2010, ngoài 650 chỉ tiêu được Sở GD-ĐT Quảng Ngãi giao, Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng đã tự ý tuyển thêm 524 học sinh học được hơn một tháng rồi mới gửi công văn xin phép sở. Tuy sở đã gửi công văn không đồng ý nhưng trường này lại “cố tình” tiếp tục nhờ huyện để kiến nghị các cấp.

Sở dĩ sở không đồng ý là vì Trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng đã có đến 2.660 học sinh THPT (tương đương 59 lớp), nếu tuyển vượt chỉ tiêu 524 học sinh lớp 10 nữa thì sẽ tăng lên tổng cộng 70 lớp/trường học, gây nên tình trạng quá tải, trái với quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo TTO


.