Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

05:02, 01/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
[links()]
 
Để góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, ngày 27/1, Hải đội 2 đã ra quân trồng cây đầu năm. Thiếu tá Lê Quang Cường - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, đơn vị đã trồng gần 20 cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị. Đây là hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây" vào đầu xuân mới, đồng thời tạo khí thế hăng hái trong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng đến chào mừng Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP và Ngày Biên phòng toàn dân 3/3; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023.
 
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 ra quân trồng cây đầu năm.                     ẢNH: X.THIÊN
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 ra quân trồng cây đầu năm. ẢNH: X.THIÊN
Ngay từ đầu tháng 1/2023, tất cả 16 đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị và phát động, ký kết giao ước thực hiện phong trào "Thi đua Quyết thắng" năm 2023. Đặc biệt, trong quý I/2023, toàn lực lượng hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống BĐBP và Ngày hội Biên phòng toàn dân. Với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng", toàn lực lượng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" năm 2023 với tinh thần "giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
 
Để thực hiện hiệu quả phong trào "Thi đua Quyết thắng", cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chiến lược của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Triển khai toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ công tác biên phòng và phong trào thi đua. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh. Chủ động phòng, chống tội phạm, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn...
 
Đại tá Nguyễn Văn Đạt - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết, trong năm 2023, BĐBP tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “ba đột phá”. Đó là đột phá về tổ chức biên chế; về huấn luyện và đào tạo; về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. 
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định, năm 2023 đơn vị sẽ tổ chức tốt việc điều chỉnh, sắp xếp các tổ chức, lực lượng theo kế hoạch, lộ trình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các nhiệm vụ đột xuất. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và BĐBP tỉnh sẽ tổ chức Đại hội "Thi đua Quyết thắng", tiến tới đại hội "Thi đua Quyết thắng" toàn quân và tổ chức nhiều hoạt động tiến tới Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và Ngày hội Biên phòng toàn dân vào năm 2024. Do đó, từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2023.
 
X.THIÊN
 
 

.