Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chăm Pa Sắc thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

09:01, 07/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 7/1, Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do Đại tá Vẻn Khăm-Chạ Lơn Vông, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.
[links()]
 
Trong không khí vui tươi, đoàn kết, hữu nghị đón chào năm mới 2023, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022. 
 
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc, Đại tá Vẻn Khăm-Chạ Lơn Vông chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi thông tin trong chuyến thăm.
Lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi thông tin trong chuyến thăm.
 
Nhân dịp này, Đại tá Vẻn Khăm-Chạ Lơn Vông gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi trong việc giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Chăm Pa Sắc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.
 
Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao chuyến thăm, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hữu nghị cho Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo huyện Phôn Thong trong tháng 9 vừa qua của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh .
 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc.
 
Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn tỉnh Chăm Pa Sắc đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chúc tình đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, Bộ CHQS tỉnh Chăm Pa Sắc và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi nói riêng ngày càng gắn bó, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Tin, ảnh: THÀNH DUY

.