Nâng cao hiệu quả phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

10:12, 28/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 28/12, tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2022 giữa Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Hải đoàn Biên phòng 48 với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã đến dự.
[links()]
 
Năm 2022, thời tiết trên biển khu vực miền Trung diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão hoạt động trên biển và đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại về người và tài sản. Thống kê cho thấy, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định xảy ra 269 vụ tai nạn, làm chết 110 người, bị thương 83 người, mất tích 23 người, chìm, cháy 81 phương tiện... Trong đó, có những vụ việc tai nạn trên biển đặt biệt nghiêm trọng. 
 
Nhờ thực hiện tốt quy chế BĐBP các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Bình Định và Hải đoàn 48 cùng với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II đã điều động 82 lượt tàu, ca nô; cứu nạn, cứu hộ được 346 người và 69 phương tiện. Tổ chức kêu gọi hàng nghìn lượt tàu thuyền, ngư dân tránh trú thiên tai.
 
Các đơn vị đã phối hợp mở 6 lớp tập huấn về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và sơ cấp cứu y tế cho ngư dân trong khu vực, giúp bà con hành nghề trên biển đảm bảo an toàn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa các đơn vị. Nhờ có quy chế phối hợp, mà tàu thuyền, ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên biển bị thiên tai, gió bão, tai nạn được cứu kéo, bảo vệ kịp thời. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian đến các đơn vị cần đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, tình hình trên biển. Hiệp đồng chặt chẽ khi sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Củng cố “Tổ đội tàu thuyền đoàn kết, tự quản” nhằm phát huy cao nhất phương châm tự cứu giúp lẫn nhau khi gặp nạn.
 
Tin, ảnh: K. TOÀN

.