Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động ứng phó với thiên tai

09:11, 02/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn biên giới biển.
 
[links()]
 
Là đơn vị có nhiệm vụ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, Hải đội Biên phòng 2 luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trên những con tàu tuần tra, các dụng cụ phục vụ cứu nạn, cứu hộ được đơn vị bố trí đầy đủ, bảo đảm cho tàu vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.
 
Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ người dân xã Bình Thạnh (Bình Sơn) di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão số 4 vừa qua.                  Ảnh: X.Thiên
Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ người dân xã Bình Thạnh (Bình Sơn) di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão số 4 vừa qua. Ảnh: X.Thiên
Thiếu tá Lê Quang Cường - Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết, trước khi bước vào mùa mưa bão, đơn vị đã quán triệt kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão... đến từng cán bộ, chiến sĩ và động viên toàn đơn vị nêu cao tinh thần dũng cảm, quyết tâm vượt qua khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lên đường giúp dân phòng, chống thiên tai. Đơn vị tổ chức kiểm tra về hệ số an toàn kỹ thuật; đảm bảo dự trữ trên tàu để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả. Trong đó, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm dự trữ dùng trong một tháng, để kịp thời giúp người dân khu vực biên giới biển và ngư dân gặp thiên tai.
 
Tại các cửa biển, cửa sông, cảng biển, công tác ứng phó với thiên tai được các đồn, trạm biên phòng chuẩn bị đầy đủ và luôn trong tình trạng sẵn sàng. Đại úy Nguyễn Công Thống - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết, nhiệm vụ cơ bản nhất đối với trạm là kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển, số tàu đang neo đậu tại bờ và kịp thời báo cáo ngày 3 phiên về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Trạm nhắc nhở, yêu cầu ngư dân phải neo tàu thuyền cố định, tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu trong đêm. Trạm cũng đã thành lập tổ công tác đến từng tàu thuyền kiểm tra việc trang bị phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách sử dụng phao cứu sinh để tự bảo vệ mình khi hành nghề trên biển...
 
Đại tá Đoàn Thanh Long - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng đối phó với tình huống thiên tai phức tạp. Trong phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển, đơn vị dự kiến các tình huống với biện pháp ứng phó phù hợp. Đối với ngư dân hành nghề bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi thì chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện của BĐBP, sử dụng lực lượng, phương tiện của ngư dân trong tỉnh và ngư dân các tỉnh hành nghề gần phương tiện bị nạn để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
 
Đối với ngư dân hành nghề trên các vùng biển các tỉnh khác khi gặp nạn thì BĐBP tỉnh chủ động hiệp đồng với BĐBP các tỉnh, thành phố và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để hỗ trợ... Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nắm chắc diễn biến thời tiết, giữ vững thông tin liên lạc với đài canh cộng đồng và ngư dân hành nghề trên biển; kịp thời thông tin, cảnh báo gió bão, áp thấp nhiệt đới... để ngư dân phòng tránh; phối hợp với địa phương ven biển xây dựng phương án sơ tán nhân dân ở vùng sạt lở, triều cường đến nơi an toàn...
 
X.THIÊN
 
 
 

.