Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương

09:11, 10/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 10/11, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi do Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023 tại huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi. 
[links()]
 
Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội đồng NVQS của các địa phương. Huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi đã quán triệt và chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Hội đồng NVQS tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, đúng luật. 
 
Đại tá Nguyễn Ra kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.
Đại tá Nguyễn Ra kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.
 
Đồng thời, Đoàn công tác yêu cầu Hội đồng NVQS các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác khám tuyển, quản lý chặt chẽ những thanh niên trúng tuyển từ nay đến ngày giao, nhận quân bảo đảm an toàn; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS, Nghị định 37 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng; tổ chức thăm hỏi, động viên, khích lệ những thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2023 đạt kết quả cao nhất.
 
Thực hiện tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Quảng Ngãi đã phát lệnh gọi khám đến hơ 10 nghìn thanh niên. Đến thời điểm này, đã có 24 xã, phường thị trấn của 13 huyện, thị xã, thành phố thực hiện khám sức khoẻ cho thanh niên. Tỷ lệ thanh niên chấp hành lệnh khám đúng thời gian quy định đạt trên 80%. Công tác khám sức khoẻ giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào ngày 2/12 và kết thúc khám vào ngày 31/12/2022. 
Tin, ảnh: HUỲNH HUY

.