Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022

05:10, 17/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/10, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.
[links()]
 
Trong năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. 
 
Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, năm 2022, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh diễn ra liên tục, có chiều sâu, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ngoài ra, trong năm Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức phát động các đợt thi đua chuyên đề trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, trong công tác tuyển quân... Qua phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân.
 
Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến những ưu, khuyết điểm, bình bầu các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022 để đề nghị Quân khu 5, UBND tỉnh và Bộ CHQS khen thưởng.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị trong năm 2022. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của LLVT tỉnh. 
 
Để phong trào thi đua đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới, Đại tá Lương Đình Chung yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơn quan, đơn vị tổ chức duy trì phong trào thi đua Quyết thắng hiệu quả, khắc phục các điểm hạn chế, tồn tại đã chỉ ra; thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng trong thời gian tới, tập trung đẩy mạnh, xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến.
Tin, ảnh: HUỲNH HUY

.