Lực lượng vũ trang huyện Ba Tơ: Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng

08:10, 17/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày tháng 10 này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Ba Tơ hân hoan hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (30/10/1972- 30/10/2022). Nửa thế kỷ qua, những thành tựu mà huyện Ba Tơ đạt được luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.
[links()]
 
                         Vì nhân dân phục vụ
 
Trưa 11/10, nhận được lệnh của cấp trên khẩn cấp cứu hộ người dân bị đe dọa bởi sạt lở ở xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, Ban CHQS huyện Ba Tơ đã điều động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác tiếp cận khu vực. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ba Ngạc Trương Anh Phát, người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ cho biết, trời mưa lớn, khu vực nhà dân nằm dưới chân núi, dòng lũ chảy xiết, rất khó tiếp cận. 
 
Do vậy, phương án lúc đầu là dùng phao để bơi qua sông không khả thi, sau đó lực lượng cứu hộ phải giăng dây để đu qua. Sau nhiều giờ nỗ lực, bộ đội, dân quân đã đưa được 18 người dân vượt suối bằng dây thừng ra khu vực an toàn.
 
Đó là một trong nhiều câu chuyện về tinh thần sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện Ba Tơ, cũng như tình quân dân khăng khít trong mưa lũ. Dù khó khăn, nhưng nhiệm vụ nào LLVT huyện Ba Tơ cũng hoàn thành.
 
Lực lượng vũ trang huyện Ba Tơ tổ chức đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tại xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc vào chiều 11/10. ẢNH: PV
Lực lượng vũ trang huyện Ba Tơ tổ chức đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tại xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc vào chiều 11/10. ẢNH: PV
Thượng tá Đinh Hiền Lương- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ba Tơ cho biết, những năm qua, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, LLVT huyện Ba Tơ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
 
                         Chăm lo cho đồng bào nghèo
 
Đóng quân trên địa bàn giàu truyền thống cách mạng, hơn ai hết, những cán bộ, chiến sĩ công tác nơi đây luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bằng những việc làm cụ thể. Từ đó góp phần chăm lo, giúp đỡ đồng bào còn khó khăn triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Vào các dịp lễ, Tết hằng năm, Ban CHQS huyện phối hợp, tham mưu tổ chức các hoạt động dân vận giúp đỡ người nghèo. Cụ thể, vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban CHQS huyện Ba Tơ đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Ba Vinh. Chương trình đã tặng 687 suất quà cho các gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác, với tổng kinh phí gần 510 triệu đồng. 
 
Cùng với đó, đơn vị còn tổ chức tặng 40 suất quà cho hộ gia đình nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 12 triệu đồng tại xã Ba Nam; tặng 60 suất quà cho đồng bào, bộ đội phục viên, xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Ba Tơ... Qua những hoạt động ý nghĩa, thiết thực ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.
 
Trong các đợt huấn luyện hằng năm, LLVT huyện Ba Tơ đều tổ chức nhiều hoạt động dân vận, giúp đỡ các địa phương như dọn vệ sinh trường học, nạo vét đập thủy lợi phục vụ sản xuất, với hàng trăm ngày công... Ban CHQS huyện Ba Tơ còn thường xuyên tham gia cùng Đoàn công tác của Huyện ủy Ba Tơ làm công tác dân vận tại cơ sở.
 
Qua đó, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng, LLVT huyện Ba Tơ đã không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
X.THIÊN
 

.