Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ tiền xây dựng công trình hữu nghị cho Bộ CHQS tỉnh Champasak (Lào)

02:09, 18/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bộ CHQS 2 tỉnh Quảng Ngãi – Champasak, ngày 17/9, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi do Đại tá Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình hữu nghị quân sự năm 2022 cho Bộ CHQS tỉnh Champasak.
[links()]
 
Trong chuyến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Champasak, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua; đồng thời, tiến hành ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ xây dựng công trình hữu nghị Hội trường Tiểu đoàn Biên giới 523 của tỉnh bạn. 
 
Tổng kinh phí xây dựng công trình 3 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024. Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao 1 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hữu nghị. 
 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi bàn giao 1 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hữu nghị đợt 1 năm 2022 cho lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Champasak.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi bàn giao 1 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hữu nghị đợt 1 năm 2022 cho lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Champasak.
 
Ngoài ra, trong chuyến công tác lần này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng thực phẩm và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho cán bộ, nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và tặng quà cho Bộ CHQS tỉnh Champasak với số tiền 500 triệu đồng.
 
Đại tá Vẻn Khăm Cha Lơn Vông, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Champasak cảm ơn những tình cảm của nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Ngãi đã dành cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Champasak; đồng thời mong muốn lực lượng vũ trang hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian đến.
 
 Tin, ảnh: THÀNH DUY

.