Các lực lượng huấn luyện thực binh

05:08, 11/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân sự bước vào huấn luyện nội dung thực binh bắn đạn thật và xử lý tình huống A2, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh năm 2022.
 
[links()]
 
 
Đại tá Võ Văn Bá - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm thực binh phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đại tá Võ Văn Bá - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm thực binh phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Những ngày qua, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân sự đã triển khai huấn luyện thực binh thiết quân luật. Đợt diễn tập lần này, cùng với lực lượng Công an tỉnh, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, còn có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38, Sư đoàn BB2 (Quân khu 5).
 
Đợt diễn tập KVPT và PTDS tỉnh sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 tới. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Giai đoạn II: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn III: Thực hành tác chiến phòng thủ; thực hành bắn đạn thật cấp tiểu đoàn có tăng cường binh khí kỹ thuật hỏa lực của tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ chiến đấu phối hợp.

Thượng tá Nguyễn Trường Sinh - Phó Sư đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn BB2 cho biết, sau khi lực lượng Trung đoàn 38 cơ động xuống khu vực thực địa, đơn vị đã hiệp đồng và tổ chức luyện tập theo kế hoạch. Mặc dù thời tiết những ngày qua khá bất lợi, nhưng toàn lực lượng tham gia huấn luyện quyết tâm hoàn thành các nội dung đề ra, kể cả huấn luyện vào ban đêm, trong mưa lớn. Đến thời điểm này, các nội dung huấn luyện được thực hiện tương đối nhuần nhuyễn, mọi việc đã sẵn sàng cho thực hành diễn tập.

 
Tại thao trường Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ), từ ngày 5/8, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên thuộc Trung đoàn Bộ binh 887 và các đại đội dự bị động viên của tỉnh đã tập trung để huấn luyện. Trong nội dung thực binh bắn đạn thật tại thao trường Phổ Nhơn, ngoài lực lượng dự bị động viên của Trung đoàn Bộ binh 887, còn có các đại đội: Pháo binh 105mm, Pháo phòng không 37mm, Công binh, Thông tin, lực lượng dân quân tự vệ của 2 huyện Ba Tơ và Mộ Đức. Các lực lượng huấn luyện các nội dung về giáo dục chính trị, kỹ thuật, chiến thuật binh chủng hợp thành; kỹ, chiến thuật chuyên ngành Công binh, Thông tin, Pháo binh, Phòng không, Cối 82, ĐKZ 82, Súng máy phòng không 12,7mm. Đây là những nội dung huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.
 
Các lực lượng tham gia huấn luyện nội dung thực binh thiết quân luật, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Các lực lượng tham gia huấn luyện nội dung thực binh thiết quân luật, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Theo Đại tá Vũ Văn Quang - Phó Chỉ huy Sở chỉ huy lâm thời diễn tập thực binh diễn tập KVPT tỉnh, đến thời điểm này, công tác tiếp nhận, tổ chức biên chế, triển khai nơi ăn chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ đã xong và bước vào huấn luyện. Từ nay đến trước ngày 20/8, các đơn vị sẽ huấn luyện theo các nội dung được phân công. Ngày 20/8, sẽ tổ chức hợp luyện chuẩn bị bước vào diễn tập chính thức. Mặc dù thời tiết rất bất lợi, nhưng các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn để tập trung hoàn thành các nội dung thực binh, đảm bảo yêu cầu đề ra với kết quả cao nhất.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 

.