Thi đua Quyết thắng hoàn thành các nhiệm vụ trung tâm

06:07, 05/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Qua phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết thắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trung tâm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
[links()]
 
Đến thời điểm này, huyện Nghĩa Hành và TX.Đức Phổ đã hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện năm 2022 . Đây là nỗ lực của LLVT các địa phương cũng như công tác chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT triển khai đúng kế hoạch. Trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ năm 2022, với 23 sáng kiến, cải tiến được công nhận.
 
Ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội thi Kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch do Quân khu 5 tổ chức.                    Ảnh: PV
Ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội thi Kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch do Quân khu 5 tổ chức. Ảnh: PV
Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham gia Hội thi Kho vũ khí, đạn cấp chiến thuật, chiến dịch năm 2022 do Quân khu 5 tổ chức và đạt kết quả tốt. Toàn LLVT tỉnh tổ chức 42 đợt hành quân rèn luyện bộ đội. Ban CHQS của 13 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động cấp xã. Các địa phương trong tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 18 đơn vị cấp xã...
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm là chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh. Nhiều phần việc đã triển khai và hoàn thành theo kế hoạch. Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, phần lớn các nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh thực hiện ngay từ đầu năm, với hàng trăm công trình, hạng mục được triển khai. Đến thời điểm này, các phần việc liên quan đến cơ sở vật chất, đảm bảo cho diễn tập KVPT tỉnh đã cơ bản hoàn thành.
 
Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương từ tỉnh đến cơ sở; dự thảo nghị quyết lãnh đạo xây dựng KVPT tỉnh trong tình hình mới; ban hành chỉ thị diễn tập KVPT và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Cùng với đó là ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và diễn tập KVPT kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, 2 huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn, TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi năm 2022...
 
Cùng với công tác thi đua thường xuyên, Bộ CHQS tỉnh còn phát động và triển khai các đợt thi đua cao điểm, đột kích. Cụ thể, trong 6 tháng qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động, thực hiện các đợt thi đua cao điểm như: “Tháng hành động kiểu mẫu mừng Đảng, đón Xuân Nhâm Dần 2022”, “Tháng an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, linh hoạt, an toàn, quyết thắng”, “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”... Tất cả các phong trào thi đua đều hướng trọng tâm vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 
X.THIÊN
 
 
 

.