Ban Quân lực: Thực hiện tốt công tác tham mưu

08:07, 19/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Là cơ quan tham mưu thực hiện việc quản lý, bố trí, sử dụng quân số cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Quân lực, thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) đã nỗ lực đảm bảo quân số để thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, đơn vị đã tham gia thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.
 
[links()]
 
Nhiệm vụ của Ban Quân lực là tham mưu cho cấp trên quản lý, bố trí, sử dụng quân số làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; soát xét, điều chỉnh, điều động, sử dụng quân số ở các đơn vị. Đảm bảo việc trang bị vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, tham mưu thực hiện công tác động viên công nghiệp quốc phòng và tham gia thực hiện công tác chính sách...
 
Hằng năm, Ban Quân lực đã tham mưu huy động lực lượng dự bị động viên ở các địa phương tham gia công tác huấn luyện, diễn tập.
Hằng năm, Ban Quân lực đã tham mưu huy động lực lượng dự bị động viên ở các địa phương tham gia công tác huấn luyện, diễn tập.
Từ năm 2020 - 2022, Ban Quân lực đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện rất khó khăn. Thượng tá Bùi Văn Thanh - Trưởng ban Quân lực cho biết, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và động viên lực lượng dự bị gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, Ban Quân lực đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Hơn 2 năm qua, Ban Quân lực đã tham mưu cho cấp trên thực hiện chặt chẽ việc quản lý, bố trí, sử dụng quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đạt 90% trở lên so với biên chế. Tham mưu thực hiện tốt việc tổ chức tuyển chọn, giao đủ 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ; nắm chắc số lượng, chất lượng và những biến động về nguồn động viên và quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị. Sắp xếp các đầu mối đạt 98% và quân số huấn luyện, diễn tập đạt trên 97%... Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quân lực đã tham mưu cho cấp trên tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên tại 4 địa phương cấp huyện và của tỉnh tham gia công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
Thượng tá Bùi Văn Thanh cho biết, Chi bộ Ban Quân lực vừa tổ chức xong đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và rút ra những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. Đó là, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tự giác cao, tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết nội bộ, thống nhất cao mới có thể vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ Ban Quân lực được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền. Tập thể đơn vị và nhiều cán bộ, nhân viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác tuyển quân hằng năm.  
 
Bài, ảnh: BẢO LỘC
 
 
 

.