Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

05:06, 06/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 6/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu 5 và Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Thượng tá Lương Đình Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ trị hội nghị.
[links()]
 
Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu 5 và Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề; xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo công tác huấn luyện phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; nội dung, chương  trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập thường xuyên được đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng, thực tiễn của từng địa phương. 
      
Trong giai đoạn 2013 – 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt các mặt công tác như: Tu sửa thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng và các loại vật chất bảo đảm cho huấn luyện; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện; tổ chức 411 lớp tập huấn cho hơn 35 nghìn lượt cán bộ; tổ chức 13 đợt tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới với hơn 1.480 chiến sĩ; tổ chức 5 lần hội thi, hội thao.
 
Ngoài ra, còn tổ chức 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 25 cuộc diễn diễn tập cấp huyện; 324 cuộc diễn tập cấp xã và tổ chức luyện tập 10 cuộc diễn tập CH-TM; 137 cuộc diễn tập cấp huyện; tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết; huấn luyện dự bị động viên đạt trên 96%; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt 85%...
 
Thượng tá Lương Đình Chung trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Thượng tá Lương Đình Chung trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận nêu lên những mặt làm được và chưa làm được, để rút kinh nghiệm trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nâng cao công tác huấn luyện theo tình hình thực tế tại địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Lương Đình Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong những năm qua và yêu cầu trong thời gian tới từng cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 75 của Đảng ủy Quân khu 5; Nghị quyết số 27 của Đảng ủy Quân sự tỉnh; tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện. 
 
Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, chú trọng công tác giáo dục nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; diễn tập chiến đấu phòng thủ các huyện, thị xã, thành phố; quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực, khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới.
 
Nhân dịp này, hội nghị tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.
 
Tin, ảnh: H.HUY
 

.