Thực hiện tốt chương trình phối hợp

10:05, 18/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Việc thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh giai đoạn 2017 - 2022, đã góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
 
[links()]
 
Đại tá Trương Bá Chuẩn - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, nội dung chủ yếu trong chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị là công tác tuyên truyền; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh và củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.
 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển cùng với các đoàn thể huyện Lý Sơn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường biển cùng với các đoàn thể huyện Lý Sơn.
Trong 5 năm qua, 2 đơn vị đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố 61 chi, tổ hội LHPN, 4 hội CCB, 2 hội nông dân. Các tổ chức hội hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Bộ đội Biên phòng phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng "Khu dân cư 6 không"...
 
Cùng với đó, các đồn biên phòng phối hợp với hội CCB tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập 120 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm và 86 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với hơn 4.500 thành viên, hơn 2.600 phương tiện trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trịnh Ngọc Minh cho biết, qua công tác phối hợp với BĐBP, hội CCB kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền, định hướng cho hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới biển của tỉnh ổn định. Các đồn biên phòng và hội CCB xã, phường ven biển còn tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc vận động, tập hợp cựu quân nhân ở địa phương tham gia vào câu lạc bộ cựu quân nhân. Đến nay, ở các địa phương biên giới biển của tỉnh có 32 câu lạc bộ cựu quân nhân với 1.440 thành viên. 
 
Trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế  - xã hội, xóa đói giảm nghèo... hội CCB các cấp và các đồn biên phòng đã tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ thường xuyên cho 37 trẻ em qua mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", nhận hỗ trợ 31 học sinh qua mô hình "Nâng bước em tới trường"; xây dựng 12 tủ sách thanh niên - nâng bước em tới trường để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động hơn 300 học sinh bỏ học trở lại trường...
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.