Tháng Ba ở biên giới biển

10:03, 16/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày tháng Ba, trên tuyến biên giới biển của tỉnh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với tuổi trẻ các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Chương trình "Tháng Ba biên giới".
[links()]
 
Thắm tình quân dân
 
Ngày 14/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với Đoàn phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) tổ chức Chương trình "Món quà 1.000 đồng", với các hoạt động như tặng 500 chiếc khẩu trang y tế cho phụ huynh, học sinh, giáo viên Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh. Trước đó, chương trình này đã được tổ chức tại Trường Tiểu học số 2 Phổ Thạnh. Ngoài ra, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh còn tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và chức sắc tôn giáo; sửa lại nhà cho người già neo đơn, ra quân làm sạch bãi biển...
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải (Bình Sơn) thu gom rác thải làm sạch bãi biển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải (Bình Sơn) thu gom rác thải làm sạch bãi biển.
Đại úy Nguyễn Tấn Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho hay, Tháng Thanh niên hằng năm là dịp tuổi trẻ BĐBP cả nước thực hiện các hoạt động trong Chương trình "Tháng Ba biên giới". Do đó, chi đoàn đơn vị cùng với tuổi trẻ địa phương tổ chức các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh... nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tô thắm thêm tình quân dân trên địa bàn đóng quân.
 
Đến thời điểm này, các chi đoàn của BĐBP tỉnh đã phối hợp, triển khai các công trình thanh niên. Cụ thể, Chi đoàn  Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp với Đoàn xã Đức Thắng (Mộ Đức) thực hiện công trình "Tuyến đường hoa thanh niên" và dọn vệ sinh làm sạch bãi biển. Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với Đoàn xã Bình Thuận (Bình Sơn) và Đoàn Thanh niên Cảng vụ Dung Quất, Công ty PTSC Quảng Ngãi, Cục Hải Quan tỉnh tổ chức trồng 1.000 cây dương liễu ven vịnh Dung Quất và khu vực mũi đèn Vạn Ca...
 
Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
 
Đại úy Phan Nguyên Đán - Trợ lý công tác quần chúng, BĐBP tỉnh cho biết, ĐVTN BĐBP lấy chủ đề của Tháng Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thích ứng - xung kích - sáng tạo-  quyết thắng”. Các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương thực hiện các chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng yêu thương”... để hỗ trợ ĐVTN, thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn đơn vị đóng quân.
 
Cùng với đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, ĐVTN trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng các mô hình, điển hình trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Thanh niên BĐBP tỉnh Quảng Ngãi tự hào phát huy truyền thống, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đối thoại, gặp mặt, trao đổi giữa cấp ủy đảng, người chỉ huy với cán bộ đoàn, ĐVTN; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên đợt 26/3 và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng...
 
Các đơn vị còn phối hợp thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới” với các hoạt động tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho ĐVTN và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tổ chức hành trình “Biên cương Tổ quốc tôi” và xây dựng phát triển lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc; tích cực xây dựng đơn vị “Vì một môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, không rác thải nhựa”; cơ quan, đơn vị có cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”...
 
Bài, ảnh: X. THIÊN
 
 
 

.