Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020

08:01, 11/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 11/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 76 điểm cầu các tỉnh, thành phố, các Quân khu, Quân đoàn cả nước tổng kết công tác giai đoạn 2013 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
[links()]
 
Trong giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đã ban hành hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện từ Trung ương cho đến xã, phường. Đến nay các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản hoàn thành công tác kết luận địa bàn, một số địa phương đã lập được bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Từ đó kết quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Đặc biệt trong giai đoạn 2013 - 2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được đẩy mạnh. Qua đó, đã tìm kiếm, quy tập và cất bốc, di chuyển 462 hài cốt liệt sĩ; đón nhận, an táng 4 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang địa phương đối với các liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
 
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế, tổng số liệt sĩ hi sinh trên địa bàn tỉnh đã được công nhận 44 nghìn 859 liệt sĩ. Trong đó, đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ 28.150, số liệt sĩ có một phần thông tin là 4.621 liệt sĩ, số liệt sĩ chưa xác định được thông tin là 11.064, hài cốt chưa tìm kiếm được là 4.425;…
 
Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả, thành tích nổi bật, cũng như những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả hơn nữa công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương
 
Phát biểu tại hội Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong giai đoạn qua.
 
Để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, chủ động  thu thập, kết nối xử thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; mở rộng quan hệ tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ , xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
 
Tin, ảnh: HUỲNH HUY – THÀNH DUY

.