Chiến công nơi biên giới biển

02:01, 07/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cũng như tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.
[links()]
 
Đơn vị Quyết thắng
 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ phụ trách 4 xã là Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ và Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi). Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2021, tại xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ phát sinh các ổ dịch, nên nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ càng thêm nặng nề. 
 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ thực phẩm giúp đỡ những gia đình khó khăn do dịch Covid-19.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ thực phẩm giúp đỡ những gia đình khó khăn do dịch Covid-19.
Đơn vị đã tổ chức 3 chốt, 2 tổ phòng, chống dịch; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, cảng biển. Trong công tác phòng, chống dịch, quân y của đơn vị đã đo thân nhiệt cho gần 50 nghìn lượt người và kê khai y tế cho 10.523 lượt hành khách. Đồng thời, tham mưu cho UBND 4 xã khu vực biên giới biển phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"; phối hợp với Mặt trận, trưởng khu dân cư các xã đến 2.519 hộ gia đình tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện phong trào này.
 
Đại úy Lâm Văn Viễn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, trong lúc khó khăn, căng thẳng nhất, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đặc biệt quan tâm định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch, với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", "vì nhân dân hy sinh", "vì nhân dân quên mình". Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ được Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng Cờ thi đua Quyết thắng; UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thầm lặng những chiến công
 
Trong năm qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức 320 lượt tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển, với 1.477 l­ượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.  Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 269 vụ, với 501 đối tượng, 4 tổ chức. Tang vật thu giữ gồm 54,77g ma túy các loại; 6.267 kíp nổ; 350m dây cháy chậm; 3kg thuốc nổ; 17,129 nghìn lít dầu DO; 1.350kg đường; 1.075 bao thuốc lá các loại... Trong đó, lực lượng BĐBP đã xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án về tội phạm ma túy và tội phạm vật liệu nổ; bắt, khởi tố, điều tra ban đầu 7 vụ, với 8 đối tượng; hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, bàn giao công an tiếp tục điều tra, khởi tố 3 vụ, với 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 46,4kg pháo; xử lý 123 vụ, với 163 đối tượng, 4 tổ chức vi phạm hành chính, xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng...
 
Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, kịp thời kêu gọi 8.768 lượt phương tiện, với 76,598 nghìn ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn. Cùng với đó là tiếp nhận xử lý 86 thông tin tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn, kêu gọi giúp đỡ được 28 phương tiện bị nạn trên biển...
 
Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát từ tuyến biên giới biển của tỉnh, nhất là các ổ dịch ở xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), với hàng chục nghìn hộ dân phải phong tỏa dài ngày, lực lượng BĐBP tỉnh vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác biên phòng, vừa tham gia phòng, chống dịch. Theo đó, BĐBP tỉnh duy trì 12 chốt, 2 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, 2 tàu, 2 ca nô làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện; phối hợp với y tế địa phương tổ chức cách ly thuyền viên người nước ngoài, ngư dân ở khu vực biên giới biển theo quy định.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” tại 22 xã, phường khu vực biên giới biển. Đồng thời, cấp phát miễn phí hơn 12 nghìn khẩu trang và các thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch trị giá gần 500 triệu đồng; nấu hơn 400 suất ăn cho các khu cách ly tập trung; vận động và chế biến nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu gửi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh...
 
Bài, ảnh: X.BẢO
 
 

.