Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

10:12, 15/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2022.
[links()]
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2021.
Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác QP, QSĐP; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh và dân quân tự vệ; thường xuyên nắm chắc tình hình, nhận định, dự báo, đánh giá sát đúng các tình huống; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"... 
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2022, với chủ đề "Đoàn kết- Mẫu mực - Kỷ cương - Linh hoạt - Sáng tạo - Quyết thắng".
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương hỗ trợ lực lượng vũ trang hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện các chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng và giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đặc biệt, năm 2022, Quảng Ngãi sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, nên ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh phải tham mưu đầy đủ các nhiệm vụ cho tỉnh để chủ động trong chỉ đạo...
 
Tin, ảnh: X. THIÊN
 
 
 

.